Qua trao đổi trên mạng, Công ty này đã bắt mối được với một công ty ở nước ngoài đặt mua 40 tấn ôxít kẽm loại 99,5%, dùng để sản xuất gạch men xây dựng. Công ty TNHH M&C phải nhờ Nhà máy Fritfuco thuộc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng hợp thức hóa mọi thủ tục giấy tờ và tiêu thụ.
Sau khi đã thỏa thuận xong, phía công ty nọ gửi 40 tấn hàng trị giá 37.000 USD cho Công ty TNHH M&C. Tiền được thanh toán qua ngân hàng tại TP HCM. Nhưng đem mẫu hàng này đi giám định tại TP HCM thì phát hiện chất lượng hàng chỉ đạt 7% ôxít kẽm. Như vậy, chỉ số ghi trên bao bì đều là giả.
Số phận của 40 tấn hàng ôxít kẽm "dởm" đang chưa biết giải quyết thế nào thì Nhà máy Fritfuco lại bán cho một công ty của Tây Ban Nha, cũng chuyên sản xuất gạch men. Buộc lòng Công ty TNHH M&C phải thực hiện hợp đồng với nhà máy là hủy bỏ số hàng trên.
Hoàng Minh Cương là nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH M&C, biết được chuyện hủy số hàng trên đã nảy ra ý định đem bán kiếm lời. Công ty TNHH P.B đã mua 20 tấn trị giá 254 triệu đồng, trả trước 180 triệu đồng.
Sau khi lấy mẫu hàng đi giám định, công ty mới tá hỏa vì kết quả giám định chỉ có 6% ôxít kẽm nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Cương với Công an TP HCM.
(Theo Công An Nhân Dân)