Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lũ lụt hôm 15/3 đã giết chết 11 người ở Sanliurfa, cách biên giới Syria khoảng 50 km về phía bắc. Hai người khác cũng chết ở Adiyaman, trong đó có một bé một tuổi. Ngoài ra còn hàng chục người được báo mất tích.
Cụ thể, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 5 công dân Syria bên trong một căn hộ ở tầng hầm bị ngập nước tại tỉnh Sanliurfa. Họ cũng vớt được hai thi thể khác bên trong một chiếc xe tải bị mắc kẹt ở một đường hầm. Thống đốc Sanliurfa Salih Ayhan cho biết thêm có 4 người khác đã thiệt mạng và hai lính cứu hỏa được thông báo mất tích.
Trong khi đó, Thống đốc Adiyaman Numan Hatipoglu cho biết hai người thiệt mạng ở tỉnh này khi nước dâng cao cuốn trôi một ngôi nhà container ở thị trấn Tut, nơi một nhóm người sống sót sau trận động đất đang sinh sống. Bốn người được thông báo mất tích.
Sanliurfa và Adiyaman vốn là hai trong 10 tỉnh bị tàn phá nặng nề bởi các trận động đất liên tiếp tháng trước, khiến hàng chục nghìn người thiệt mang và hàng triệu người mất nhà cửa. Hiện hàng chục nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sống trong các căn liều hay nhà tạm, sau khi hàng trăm nghìn ngôi nhà bị động đất tàn phá.
Tại Sanliurfa, những người sống sót sau trận động đất đang trú ẩn trong lều tạm tại một khu cắm trại đã được sơ tán, khi khu vực này ngập nước. Các bệnh nhân cũng được sơ tán khỏi bệnh viện. Một số hình ảnh từ truyền thông địa phương ở Sanliurfa cho thấy nước lũ dâng cao dọc theo một con phố và cuốn trôi ô tô.
Cơ quan quản lý thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn chục thợ lặn chuyên nghiệp đã tham gia vào các nỗ lực cứu hộ ở hai tỉnh.
Lũ lụt ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi quốc gia này hứng chịu những trận động đất lớn nhất trong lịch sử. Các trận động đất mạnh 7,8 độ đã tấn công các vùng phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/2, khiến hơn 52.000 người chết, phần lớn nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 200.000 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ bị sập hoặc bị hư hại nặng.
Sơn Nam (Theo AP)