![]() |
Eo hẻm núi Nguộc trên quốc lộ 46 bị sạt lở, lấp 200m đường. |
Mưa lớn liên tục từ ngày 2/10 khiến lũ về nhanh trên sông Hiếu, sông Cả (Nghệ An) và sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh). Mực nước tại 12 trạm của ba con sông luôn dự báo trên báo động II. Hầu hết các vùng lúa, vùng màu của hai tỉnh trung du này bị ngập chìm trong biển lũ.
Do nước lũ dâng đột ngột trong đêm nên nhiều người thiệt mạng. Tính đến nay đã có 23 người chết, 6 người bị thương. Tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, thi thể cháu Nguyễn Thành Nam, 11 tuổi ở xóm 2, phải quàn vội vàng, chờ nước rút mới có nơi mai táng.
Ở Hà Tĩnh: Tính đến 19h ngày 4/10 có 8 người ở huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ chết trong tình huống chở dân đi sơ tán, bị lật thuyền. Trong đó có một học sinh và một công nhân điện lực bị nước lũ cuốn trôi. Bốn cán bộ xã thuộc huyện Hương Khê bị thương trên đường đi giao quân về.
Nhiều đoạn trên quốc lộ 8 bị sạt lở. Riêng tại km 81 cách cửa khẩu Cầu Treo 2km bị tắc đường suốt hai ngày liền do sạt lở cả hai bờ taluy khiến 250 du khách quốc tế và trong nước bị kẹt lại ở cửa khẩu Cầu Treo.
Đến chiều tối 4/10, QL1A đoạn nam cầu Bến Thủy đến thị xã Hồng Lĩnh dài 18km bị nước sông Cả dâng ngập gần 1m. Tất cả phương tiện lưu thông buộc phải đi tránh vào đường 18.
Toàn tỉnh có 9.000 ngôi nhà bị ngập, 152 nhà bị tốc mái, 22 nhà sập, 96 trường học bị hư hỏng nặng. Gần 5.000ha lúa, hoa màu bị mất trắng.
Ở Nghệ An: Lũ làm 15 người chết, trong đó có sáu học sinh bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học. Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 7, quốc lộ 46 và các tuyến đường nội tỉnh bị nước lũ xé nham nhở. Tại rú Nguộc - một eo núi hiểm trở trên quốc lộ 46, bị sạt lở, làm tắc 200m đường. Núi Thanh Chi tại huyện Thanh Chương xuất hiện một vệt nứt lớn, kéo dài hơn 500m.
55 nhà ở ba huyện miền núi Quỳ Châu, Anh Sơn, Thanh Chương bị gió lốc đánh sập. 1.500 nhà bị ngập nước. Người dân phải dùng thuyền để đi lại. 9 hồ đập nước, tràn xả lũ bị sạt lở, hư hỏng nặng. 30.000m3 kênh mương nội đồng bị lũ cuốn. Gần 60.000ha diện tích lúa, hoa màu bị mất trắng.
Tại 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy của Quảng Bình bị lụt nặng từ khi bão, nay gặp mưa lớn càng gây ngập nặng với 9.000 nhà dân, 15 trường học, 10 chợ bị ngập... Ngay cả hai huyện miền núi là Minh Hóa và Tuyên Hóa cũng bị lũ lụt nặng nề. Lượng mưa đo được ở Minh Hóa ở mức trên 500mm. Tại các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Yên Hóa và Thượng Hóa có hơn 420 ngôi nhà bị ngập. Trong đó nhiều nhà bị ngập sâu 1,5-2m. Học sinh các xã Tân Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa cho đến chiều 4/10 vẫn phải nghỉ học do trường ngập và đường đến trường bị nước lũ cắt đứt.
Đáng ngại nhất là trên 370ha cây lương thực của đồng bào các dân tộc ít người Sách, Rục, Mã Liềng bị cuốn trôi hoàn toàn, cái đói đe dọa trong mùa đông sắp tới. 600 nhà dân ở các xã Châu Hóa, Tiến Hóa, Văn Hóa bị ngập sâu 0,5-1m. 300ha cây lương thực bị hư hỏng. Ông Trương Thanh Lam, chủ tịch UBND xã Châu Hóa, cho biết: đêm 3-10, lũ đã dâng cao 3m làm hơn 200 nhà bị ngập. Người dân trong xã phải di chuyển trâu bò ngay trong đêm, với số lượng hơn 3.500 con lên các cồn đất cao.
Đến ngày 4/10, toàn tỉnh đã có ba người chết do lũ.
(Theo Tuổi Trẻ)