Có được sự diệu kỳ ấy là vì dưới bề mặt miếng lót có một tấm kim loại mỏng có thể xác định sức ép cũng như có một bộ cảm ứng có thể ứng tác với trọng lượng của chiếc cốc. Bộ cảm ứng này sau đó sẽ truyền tải thông tin đến quầy bar qua sóng radio và được giải mã bằng máy tính. Thậm chí, nếu người uống sốt ruột thì có thể đập trực tiếp bằng tấm lót.
Miếng lót không đơn thuần chỉ biết vòi vĩnh thêm bia, nó còn có thể giúp chủ nhân cốc bia bày tỏ quan điểm của mình về phần trình diễn của một giọng ca karaoke, hoặc một phán quyết của trọng tài bóng đá thông qua màn hình trên quán bar. Chẳng hạn, khi muốn tỏ vẻ đồng ý, người chủ có thể nâng cao chiếc cốc, còn muốn phản đối thì cũng giơ cao cốc, nhưng lại lật ngược miếng lót.
B.K.