Cô Carly Wilford và các học sinh nhí tập luyện bên chiếc cột. Ảnh: The People. |
Hàng tuần, các em nhỏ lại tới phòng tập Make Me Fabulous ở thị trấn Northampton để tập múa với cột. Trong căn phòng rộng lắp gương, các bé gái lũn cũn múa quanh cột bên dưới có đệm màu hồng. Bé gái từ ba đến bảy tuổi sẽ được học các động tác hình chữ V khi tụt từ cột xuống.
Thông tin về lớp học Little Spinners của cô Carly Wilford xuất hiện trên một website quảng cáo những bài tập của người lớn và đầy rẫy hình ảnh đồ lót nữ. Dòng giới thiệu lớp học nói rằng, múa cột rất "gợi cảm, giúp thư giãn và hăng hái".
Mỗi giờ học múa cột như thế này, phụ huynh của các em nhỏ phải trả 5 bảng. Ảnh: The People. |
Một phụ huynh có hai con gái, một ba tuổi và một năm tuổi, chia sẻ: "Hai cháu rất thích môn này. Tuy nhiên sẽ không phải là một ý tưởng hay nếu tiết lộ với mọi người ở trường về việc cho con đi học múa cột".
Tờ People đưa tin, các chuyên gia về trẻ em cho rằng việc cho các em nhỏ tiếp xúc với múa cột quá sớm có thể mang tới một nguy cơ lớn. Giám đốc quỹ từ thiện bảo vệ trẻ em Kidscape, bà Claude Knights, nhận xét: "Trẻ em sẽ bắt chước một cách vô thức những cử động mà chúng học. Bọn trẻ hoàn toàn không biết những thông điệp gợi cảm mà các động tác ấy gửi đi".
Bên dưới mỗi chiếc cột đều có đặt những chiếc đệm màu hồng. Ảnh: The People. |
Bà Claude, khuyến khích các em tập thể dục và tham gia hoạt động nhóm là việc quan trọng, cần thiết. "Chúng ta cần để trẻ em sống đúng với tuổi của các em", bà Claude nói. Trước những ý kiến không ủng hộ của các chuyên gia, vũ công Wilford 30 tuổi nói rằng cô mở lớp cho trẻ cách đây 6 tháng do nhu cầu của các bà mẹ cũng học múa cột. Wilford giải thích: "Họ muốn học vì vui. Chẳng có gì là gợi tình ở đây cả. Tôi đang cố gắng phá bỏ những định kiến không tốt về múa cột. Thực tế, môn này giúp trẻ em có cơ thể cân đối, học cách giữ thăng bằng". Theo vũ công trên, múa cột có nguồn gốc từ một môn thể thao truyền thống của người Ấn Độ có tên gọi là Malkhamb.
Cẩm Vân