Chọn mặt nạ thích hợp
Da dầu: Bạn nên dùng mặt nạ có tác dụng làm sạch da. Không những hút chất dầu, dạng mặt nạ này còn giúp tẩy tế bào chết và làm thông thoáng lỗ chân lông.
Da khô: mặt nạ dưỡng ẩm là lựa chọn số một vì nó cung cấp độ ẩm cho da và ngăn chặn nếp nhăn. Tuy nhiên, làn da cũng bị biến đổi theo môi trường hoặc sự thay đổi của nội tiết tố. Do đó, bạn có thể sử dụng kết hợp các loại mặt nạ khác nhau cho từng vùng mặt khác nhau.
Mặt nạ dạng kem đang được ưa chuộng thay cho dạng đất sét khô dần, bởi chúng mềm mại và thẩm thấu nhanh hơn. Bên cạnh đó, các loại mặt nạ miếng có tẩm sẵn dưỡng chất cũng rất được ưa chuộng, vì nhanh gọn và sạch sẽ.
Những miếng mặt nạ nhỏ dùng riêng cho các vùng đặc biệt và nhạy cảm như mắt, giúp giảm sưng mắt, quầng mắt và những vết chân chim.
Bí quyết nhỏ cho bạn
Tốt nhất là đắp mặt nạ dưỡng ẩm trước khi đi ngủ. Nên đắp bất cứ loạt mặt nào nếu da mặt bạn có dấu hiệu mệt mỏi, căng thẳng. Tránh dùng ngón tay để đắp mặt nạ nên dùng cây cọ dẹt.
Dùng buộc tóc, băng-đô để giữ phần tóc trước gọn gàng và nên mặc áo hở cổ.
Khi đắp mặt nạ, cẩn thận không để dính vào những vùng da nhạy cảm như môi, mắt.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)