Thứ tư, 15/12/2021, 17:03 (GMT+7)

'Lời nguyền' với tấm băng đội trưởng của Arsenal

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang, Fabregas, Xhaka, Van Persie khiến fan Arsenal rầu lòng khi dính vào loạt vấn đề lúc đeo băng thủ quân.

Hôm 14/12, CLB Arsenal thông báo tiền đạo Aubameyang bị tước băng đội trưởng vì vi phạm kỷ luật tuần trước đó. Chân sút người Gabon xin phép sang Pháp thăm mẹ một ngày hôm 8/12. Đáng lẽ phải trở về ngày hôm sau nhưng đến sáng 10/12, Aubameyang mới có mặt tại London. Sau đó, anh không có tên trong đội hình khi Arsenal thắng Southampton hôm 11/12. 'Pháo thủ' chưa bổ nhiệm đội trưởng mới.

Tiền đạo sinh năm 1989 gắn bó với đội bóng thành London từ 2018, ghi 92 bàn trong 163 trận đấu và mang băng đội trưởng từ cuối 2019. Tuy nhiên mùa giải này, Aubameyang có thái độ thi đấu không tốt, bị đồn muốn chia tay Arsenal. Ảnh: DailyCannon

Aubameyang không phải thủ quân đầu tiên của Pháo thủ bị tước băng. Trên thực tế, một loạt đội trưởng của Arsenal từ thời William Gallas năm 2007 đều có vấn đề, như thể có 'lời nguyền' với tấm băng thủ quân. Trước đó, Arsenal có hai thủ lĩnh nổi tiếng gắn bó lâu dài, có uy là Tony Adams (từ 1988 đến 2002) và Patrick Vieira (từ 2002 đến 2005). Huyền thoại Thierry Henry là đội trưởng Arsenal từ 2005 đến 2007 trước khi Gallas tiếp quản.

Việc cựu HLV huyền thoại Arsene Wenger chỉ định Gallas làm thủ quân từng gây tranh cãi. Ngôi sao người Pháp bị chỉ trích vì vai trò lãnh đạo mờ nhạt trong trận đấu với Birmingham mà đồng đội Eduardo bị gãy chân. Gallas sau đó bị chính ông thầy Wenger tước băng đội trưởng năm 2008 vì công khai chỉ trích đồng đội 'không đủ dũng cảm' giành Cup. Ảnh: PA

Sau Gallas, đến lượt Cesc Fabregas làm đội trưởng Arsenal. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ liệu tiền vệ người Tây Ban Nha có tố chất thủ lĩnh hay không. Fabregas dần chứng minh anh xứng đáng với tấm băng này, Tuy nhiên, việc Fabregas chơi ngày càng hay trong màu áo đội bóng thành London khiến đội bóng từng gắn bó thời niên thiếu là Barca để mắt đến. Bất chấp nỗ lực níu kéo của Arsenal, Fabregas vẫn quyết tâm rời Emirates, thậm chí đình công để được ra đi năm 2011, trở về quê nhà khoác áo Barca. Ảnh: Mirror

Sau khi thất bại trong việc giữ chân Fabregas, HLV Wenger trao băng thủ quân cho tiền đạo Robin Van Persie. Chân sút người Hà Lan chật vật với chấn thương trong những năm đầu ở Arsenal nhưng dần thi đấu khởi sắc từ khi HLV người Pháp đặt lòng tin. Với tấm băng đội trưởng, Van Persie gây ấn tượng mạnh khi ghi 30 bàn thắng ở Premier League mùa giải 2011-2012. Nhưng đó cũng là lúc những đồn đại về tương lai anh rộ lên khi chỉ còn một năm hợp đồng với Pháp thủ. Cuối cùng, tiền đạo sinh năm 1983 không tiếp tục gắn bó với đội bóng thành London, thậm chí khiến fan nổi điên vì ký hợp đồng với kình địch MU, nói rằng đó là điều mà 'cậu bé' trong anh muốn làm.

Sau khi Van Persie rời đi, băng đội trưởng Arsenal thuộc về Thomas Vermaelen. Lúc đó, anh là trung vệ hay nhất của Pháo thủ và giữ băng đội trưởng từ 2012 đến 2014. Ở những năm tháng cuối cùng tại Emirates, tầm ảnh hưởng của trung vệ người Bỉ giảm sút. Chấn thương liên miên khiến Vermaelen ngồi dự bị liên tục, chỉ có 14 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh trong mùa giải cuối cùng. Không được sử dụng trong chung kết FA Cup 2014 mà Arsenal vô địch, cầu thủ sinh năm 1985 theo chân đồng đội cũ Fabregas sang Barca. Ảnh: PA

Tấm băng thủ quân Arsenal từ 2014 đến 2016 thuộc về tiền vệ Mikel Arteta - người hiện là HLV đội bóng. Vấn đề của ngôi sao sinh năm 1982 chỉ là thể lực yếu. Arteta chỉ ra sân 16 trận suốt hai năm làm thủ quân. Sau khi giải nghệ, với đầu óc chiến thuật tốt, tiền vệ người Tây Ban Nha rời Emirates tới Etihad làm trợ lý cho HLV đồng hương Pep Guardiola rồi trở về Arsenal cầm quân năm 2019. Ảnh: 90mins

Từ 2016 đến 2018, Per Mertesacker là thủ lĩnh phòng thay đồ của Arsenal. Cầu thủ người Đức có tố chất lãnh đạo nhưng cũng như đồng đội Arteta, thể lực của anh không tốt. Trong những năm tháng cuối cùng tại đội chủ sân Emirates, nhà vô địch World Cup 2014 bị chấn thương hành hạ, thậm chí ra sân ít hơn tiền nhiệm Mikel Arteta trong vai trò thủ quân. Sau khi giải nghệ trong màu áo Arsenal, Per Mertesacker làm việc tại học viện đào tạo của CLB. Ảnh: Twitter Arenal

Mùa giải 2018-2019, Laurent Koscielny giữ băng đội trưởng của Pháo thủ. Ngôi sao người Pháp cũng có thể lực không tốt. Một chấn thương gân Achilles nghiêm trọng suýt nữa khiến trung vệ sinh năm 1985 phải kết thúc sự nghiệp ở Emirates nhưng sau đó vượt qua vấn đề sức khỏe, trở lại chiến đấu cùng các đồng đội. Tuy nhiên mùa hè 2019, Koscielny gây sốc khi từ chối đi Mỹ du đấu trước mùa giải cùng Arsenal để gây sức ép đòi tới Bordeux. Anh sau đó 'xát muối' vào vết thương của các fan Arsenal khi xuất hiện trong một đoạn video thông báo cởi bỏ áo đấu của Arsenal để lộ áo đấu Bordeaux bên trong. Lúc đó, người hâm mộ Pháo thủ vô cùng tức giận nhưng cũng dần quen với việc bị những người coi là thủ lĩnh gây thất vọng. Ảnh: 90mins

Tháng 9/2019, Granit Xhaka trở thành đội trưởng mới của Arsenal thay Koscienlny vừa ra đi. Tuy nhiên, một tháng sau, tiền vệ người Thụy Sĩ hứng chịu chỉ trích vì phản ứng lại fan sau khi bị thay ra trong trận gặp Crystal Palace. HLV khi đó của Arsenal là Unai Emery quyết định tước băng thủ quân của Xhaka trao cho đội phó Aubameyang. Có tin các đồng đội đã tới nhà tiền vệ sinh năm 1992 an ủi sau sự cố. Ảnh: Reuters

Hoàng Trang (Theo The Sun)

Đánh giá phiên bản mới