Mắc phải những lỗi make-up cơ bản khiến chị em thất bại trong việc thay đổi diện mạo. Những sai lầm này còn "tố cáo" loạt khuyết điểm nên giấu đi, thậm chí cộng thêm vài tuổi cho phái đẹp. Tránh tình trạng này xảy ra, chị em nên lưu ý những điểm mấu chốt dưới đây để tận dụng triệt để "sự kỳ diệu" make-up mang lại.
Đánh nền quá dày, không đều màu
Lớp nền mỏng mịn, mướt mát là yếu tố quan trọng làm nên lớp make-up hoàn hảo nhưng nhiều người vô tình mắc lỗi ở bước này, khiến cho toàn bộ gương mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên. Mỗi tone da sẽ có màu kem nền phù hợp. Nếu da ngăm, hơi tối màu, đừng cố chọn kem nền tone sáng. Chênh lệch quá nhiều giữa màu da thật với kem nền sẽ khiến lớp nền khó đều màu. Chưa kể đến việc nếu đánh nền không khéo sẽ dễ mắc lỗi da khác màu ở cổ và mặt.
Cách tốt nhất để thử kem nền hợp là dặm kem lên phần da cổ. Màu gần với màu da ở vị trí đó nhất là tone kem phù hợp. Da trên mu bàn tay có thể chênh lệch khá nhiều so với da mặt. Thử kem nền lên tay thường dẫn đến chọn sai kem nền, làm hỏng quá trình make-up.
Khi tán kem nền, chị em nên chọn loại cọ phù hợp, chuyên dùng tán kem nền hoặc dùng mút trang điểm đã được làm ẩm. Mút ẩm giúp kem nền thấm nhanh và đều lên mặt, cho bạn một lớp nền ẩm mịn. Một số người thường mắc sai lầm ở điểm này khi cho rằng nên đánh nền càng dày càng tốt để che hết những khuyết điểm trên mặt.
Lớp nền quá dày làm lộ rõ nếp nhăn trên mặt, khiến bạn trông già đi và mất đi độ sáng của làn da. Chị em có thể sử dụng phấn nước (cushion) thay cho kem nền. Với kết cấu dạng lỏng, cushion cho ra lớp nền mỏng mịn, che khuyết điểm. Tùy nhu cầu và dòng sản phẩm mà cushion có độ che phủ khác nhau.
Quy tắc mỏng nhẹ, tự nhiên cũng áp dụng cho kem che khuyết điểm. Không giống như kem nền, kem che khuyết điểm có kết cấu đặc hơn. Chỉ dùng kem che khuyết điểm ở những vị trí nhất định như vùng bọng mắt, hai bên khóe mũi, khóe môi và một số nốt mụn đỏ, khiến lớp nền không đều màu.
Kẻ eyeliner quá dày
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là nơi thu hút nhiều sự chú ý của người đối diện. Eyeliner giúp mắt to và sinh động hơn. Tuy nhiên nhiều chị em lại mắc lỗi ở phần này vì lỡ tay kẻ eyeliner quá đậm, không phù hợp với hình dáng mắt. Kẻ mắt cánh hoặc mắt mèo (cat-eye) hoàn toàn không phù hợp ở chốn công sở vì khiến đôi mắt trông nặng nề. Thay vào đó, phái đẹp chỉ nên kẻ đường mỏng nhẹ để mắt trông tự nhiên, sắc sảo vừa đủ.
Mascara vón cục
Cũng như kẻ mắt, chuốt mascara là phần quyết định xem đôi mắt có trở nên cuốn hút hay không. Nhiều chị em muốn mắt to hơn nên thường lạm dụng mascara, khiến hàng mi dày cộm, nặng nề. Để khắc phục lỗi make-up này, nên bấm mi trước rồi chuốt mascara. Thực hiện quá trình ngược lại không chỉ làm mascara vón cục, bám lên kẹp bấm mi mà còn khiến hàng mi lộn xộn, thiếu tự nhiên.
Nên chuốt mascara mi dưới hay không cũng là vấn đề. Nếu có bọng mắt to, quầng thâm mắt đậm, phái đẹp nên loại bỏ bước này. Chuốt mascara mi dưới làm bạn trông già đi, dễ bị lem ra phần bọng mắt, khiến bạn trông mệt mỏi, thiếu tươi tắn.
Đánh phấn má hồng "quá tay"
Má hồng có tác dụng giúp gương mặt trông rạng rỡ, tươi tắn hơn giống như son môi. Một số bạn gái có làn da ít khuyết điểm, chuộng lối make-up trong suốt, nhẹ nhàng, chỉ đánh phấn má hồng và tô son là đã trông xinh xắn hơn nhiều. Tuy nhiên cũng chính vì tác dụng "vượt trội" này mà chị em thường mắc sai lầm, lạm dụng má hồng quá nhiều. Bí quyết khắc phục lỗi này chọn nơi có đủ ánh sáng để đánh phấn má, tránh trường hợp đánh "quá tay" khiến hai má đỏ hồng, thiếu tự nhiên.
Chọn màu son không phù hợp
Môi và mắt là hai bộ phận thu hút sự chú ý của người đối diện đầu tiên khi gặp gỡ. Nếu mắc lỗi make-up ở ngay hai vị trí này sẽ dễ khiến cho cả gương mặt thiếu tự nhiên. Màu mắt và màu môi nên lựa chọn kỹ lưỡng và có sự đồng bộ. Không nên quá đối lập vì dễ gây cảm giác nửa mặt trên trang điểm một kiểu, nửa mặt dưới lại khác biệt hoàn toàn.
Một trong những lỗi thường mắc phải nhất của phái đẹp là tô son quá đậm. Chẳng những không giúp gương mặt rạng rỡ, trái lại còn cộng thêm vài tuổi cho các chị em. Nếu muốn trẻ trung, tươi tắn, các nàng có thể chọn màu son hồng nhạt, cam san hô, những tông màu tươi sáng với chất son hơi bóng nhẹ, tạo cảm giác môi đầy đặn.
Nếu theo đuổi phong cách quyến rũ, màu son đỏ hoặc tone đất như cam đất, hồng đất, chất son lì sẽ là lựa chọn lý tưởng, nhưng cũng nên điều chỉnh sắc độ son trên môi, không nên tô quá đậm, sẽ phản tác dụng. Trong trường hợp chị em lỡ tay tô son quá lố, cách để khắc phục là phủ một lớp son bóng lên môi rồi dùng khăn giấy chậm nhẹ, giảm bớt màu son ban đầu.
Thêm một lưu ý khác là không kẻ viền môi quá dày. Môi đầy đặn quyến rũ hơn nhưng đường viền môi lộ rõ khiến bạn trông già dặn. Các nàng nên kẻ viền môi thật nhẹ, không nên "ăn gian" viền môi quá lố. Màu chì kẻ nên trùng với màu son để môi trông tự nhiên, màu son lên đều, đẹp.
Bảo Trân