Thứ tư, 22/9/2021, 14:04 (GMT+7)

Loạt phẫu thuật giúp Lynk Lee hoàn thiện vẻ nữ tính

Trước khi cắt yết hầu, Lynk Lee từng nâng ngực, thực hiện nhiều phẫu thuật trên khuôn mặt và thay đổi cách trang điểm cho phù hợp với diện mạo mới.

Sau hơn 30 năm gồng mình sống trong vỏ bọc đàn ông, cuối năm 2019, Lynk Lee tự tin come out, bộc lộ con người thật. Giọng ca sinh năm 1988 đổi tên từ Tô Mạnh Linh thành Tô Ngọc Bảo Linh.

Đầu năm 2020, Bảo Linh đã chỉnh sửa một vài điểm trên gương mặt: nhấn mí, sửa mũi, tiêm filler má, cằm và môi giúp gương mặt trông đầy đặn, xinh xắn hơn.

Vốn sở hữu các đường nét nam tính như khung mặt vuông, góc cạnh, gò má, trán cao nên sau đó khoảng 4 tháng, Bảo Linh tiếp tục sang Hàn thực hiện đại phẫu.

Ca phẫu thuật kéo dài 7-8 tiếng tại Hàn hồi tháng 6/2020 của Bảo Linh bao gồm các thủ thuật sửa khung xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc để trán bớt cao, trượt cằm, căng da mặt bằng chỉ giúp gương mặt thanh tú, hài hòa.

Chi phí cho ca đại phẫu tại Hàn khoảng 1 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, Bảo Linh còn "nâng cấp" vòng một.

Gần đây, nữ ca sĩ hoàn thành phẫu thuật cắt yết hầu ở Thái Lan và dự định sẽ chỉnh sửa thêm dây thanh quản để giọng nói mềm mại, nữ tính hơn. Chi phí cho một ca phẫu thuật trái cổ tại Thái Lan khoảng 30 triệu đồng.

Lynk Lee sinh năm 1988 tại Bắc Giang, được khán giả biến đến qua các ca khúc dành cho lứa tuổi học trò như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi...

Duk Sun

Đánh giá phiên bản mới