Đỉnh Phu Sa Phìn nằm trong dãy Tà Xùa, xã Hạnh Phúc, cao 2.868 m. Từ 8h ngày 19/11, dẫn đoàn khách leo núi, anh Phang A Chia đã phát hiện băng bám trên cành cây, ngọn cỏ từ độ cao 2.600 m. Càng lên cao, băng dày hơn, trắng xóa khoảng một km vạt núi.
Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện tại Tà Xùa từ đầu tháng 11, trong thời điểm miền Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường. Với điều kiện thời tiết hiện tại, băng có thể tiếp tục xuất hiện vào ngày 20/11.
Băng tuyết phủ trên cây ở độ cao 2.700m trên đỉnh Tà Xùa. Ảnh: Phang A Chia
Tương tự, đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn, cao hơn 2.800 m, nằm giáp ranh giữa xã Sa Pa (Lào Cai) và xã Bình Lư (Lai Châu) cũng xuất hiện băng giá từ sáng và tiếp tục duy trì đến chiều khi nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, mật độ băng không dày như ở Phu Sa Phìn.
Hôm nay miền Bắc bước sang ngày thứ hai chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. 15 tỉnh thành ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ C, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hơn 3 độ. Nhiều điểm núi cao như Pha Đinh (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 6-8 độ C.
Băng giá trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, sáng 19/11. Ảnh: Vua Ăn Mày
Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo đều dưới 15 độ C, trong đó Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Hà Đông khoảng 13 độ, Sơn Tây hơn 14 độ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay không khí lạnh đã lan xuống hầu khắp Nam Trung Bộ. Dự báo, đêm nay và ngày mai miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống). Quảng Trị và Huế rét về đêm và sáng.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Quảng Trị - Huế 16-19 độ C.
Băng tuyết bám trên cây ở đỉnh Tà Xùa. Video: Phang A Chia
Dự báo của Accuweather (Mỹ) cho thấy từ ngày mai, Hà Nội ấm dần lên, nhiệt độ tăng khoảng 6 độ, dao động 16-22 độ C; cuối tuần khoảng 15-26 độ. Sa Pa từ ngày mai cũng nhích dần, đến chủ nhật đạt 7-16 độ C.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng lớn đến đàn gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng; mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực dốc và ngập úng cục bộ tại đô thị, khu công nghiệp.
Theo VnExpress