SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Thái Lan, với ba địa điểm tổ chức chính là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tiên, đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đã liên tiếp đối mặt với các sai sót trong khâu tổ chức và hàng loạt tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài.
Sai sót ngay từ lễ khai mạc
Sự kiện khai mạc SEA Games 33 tối 9/12 vấp nhiều lỗi kỹ thuật, bất nhất trong phần trình chiếu những con số SEA Games 33, với 547 bộ huy chương, thay vì 574 bộ như công bố của Ban tổ chức. Ảnh: Hiếu Lương
Trong lễ khai mạc tối 9/12, chương trình vấp phải nhiều lỗi kỹ thuật và bị gián đoạn khoảng 30 phút. Ban tổ chức trình chiếu thông tin không nhất quán về số bộ huy chương, công bố 547 bộ thay vì 574 bộ như thông báo trước đó. Bản đồ Việt Nam xuất hiện trên màn hình lớn bị thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng đảo Phú Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam đã báo cáo sự việc lên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Sáng 14/12, Ban tổ chức SEA Games 33 (THASOC) gửi thư xin lỗi, thừa nhận sai sót trong khâu trình chiếu.
Tranh cãi trọng tài ở nhiều môn thi
Không chỉ dừng ở công tác tổ chức, vấn đề điều hành thi đấu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại SEA Games 33, đặc biệt ở các môn có tính đối kháng cao.
Ở môn cầu lông, trong trận đánh đơn nội dung đồng đội nữ cầu lông SEA Games 33 trưa 7/12, tay vợt Nguyễn Thùy Linh phản ứng sau một số quyết định của trọng tài. Cô cho rằng trọng tài thiên vị đối thủ Malaysia Karupathevan Letshanaa. Theo Thùy Linh, ở set ba, khi hai bên đang bám đuổi từng điểm số, có hai pha cầu Letshanaa đánh ra ngoài, nhưng trọng tài lại hô trong và cho điểm tay vợt Malaysia. Cũng có một pha cầu mà cô cảm nhận 50-50 nhưng điểm lại thuộc về đối phương.
Võ sĩ Việt Nam bật khóc khi thua dù VĐV Thái Lan phạm quy.
Tại các môn võ, nhiều tình huống gây tranh cãi xảy ra liên tiếp. Chiều 10/12, võ sĩ Phạm Văn Nam hòa đối thủ Thái Lan Norachart sau cả hiệp chính lẫn hiệp phụ, nhưng bị xử thua do chỉ số phụ. Ở môn pencak silat ngày 16/12, võ sĩ Nguyễn Minh Triết bị đánh phạm luật và nằm bất tỉnh trên sàn, song trọng tài không có phản ứng can thiệp kịp thời và vẫn xử thắng cho đối thủ Malaysia. Trước đó, võ sĩ Vũ Văn Kiên cũng bị xử lỗi ra đòn triệt hạ trong thế đang chiếm ưu thế.
Cùng ngày, tại môn Muay Thái hạng cân 45 kg, võ sĩ Hoàng Khánh Mai thi đấu lấn lướt nhưng không được chấm điểm có lợi. Phản ứng trước phán quyết, ban huấn luyện đội tuyển Muay Thái Việt Nam đã đưa vận động viên rời sàn đấu, khiến đối thủ Philippines được xử thắng.
Chung kết bóng đá nữ và dấu hỏi về tính công bằng
Bích Thùy (trong vòng tròn xanh) không việt vị khi Vạn Sự tạt bóng. Ảnh: chụp màn hình
Đỉnh điểm tranh cãi diễn ra ở trận chung kết bóng đá nữ tối 17/12 tại Chonburi giữa Việt Nam và Philippines. Phút 29, Ngân Thị Vạn Sự tạt bóng để Bích Thùy đánh đầu ghi bàn, nhưng trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị. Băng quay chậm cho thấy tiền đạo Việt Nam đứng trên ít nhất hai hậu vệ đối phương, song do giải đấu không áp dụng VAR, bàn thắng không được công nhận.
Hai đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi Philippines giành chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu. Sau trận, HLV Mai Đức Chung đánh giá công tác trọng tài "kém". Đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau đó đã gặp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại Thái Lan, xin lỗi về tình huống gây tranh cãi và cam kết rà soát lại sự việc.
Những 'hạt sạn' khác và dư âm đại hội
Pháo hoa trong lễ bế mạc SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 20/12/2025. Ảnh: Bùi Lượng
SEA Games 33 còn gây chú ý với vụ gian lận ở môn thể thao điện tử khi nữ tuyển thủ Thái Lan Warasin bị xác định sử dụng phần mềm trái phép trong trận đấu với Việt Nam. Ban tổ chức đã truất quyền thi đấu vận động viên này và áp dụng án cấm thi đấu trọn đời.
Ngay cả lễ bế mạc tối 20/12 cũng không trọn vẹn khi Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow phát biểu nhầm "khai mạc" thay vì "bế mạc", chi tiết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Việc các tranh cãi xuất hiện ở nhiều môn, nhiều thời điểm cho thấy vấn đề không mang tính cá biệt. Trong bối cảnh SEA Games chưa áp dụng các công nghệ hỗ trợ trọng tài và lực lượng điều hành chủ yếu đến từ khu vực, những quyết định gây tranh cãi tiếp tục đặt ra dấu hỏi về tính công bằng và tiêu chuẩn tổ chức của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.
|
SEA Games 33 khép lại với việc Thái Lan đứng nhất toàn đoàn, giành kỷ lục 233 HC vàng, phá mốc 205 HC vàng của Việt Nam tại SEA Games 31. Indonesia xếp thứ hai với 91 HC vàng, còn Việt Nam đứng thứ ba với 87 HC vàng, 81 HC bạc và 110 HC đồng, tổng cộng 278 huy chương. Timor Leste xếp cuối bảng khi không giành được HC vàng nào. Việt Nam được coi là hoàn thành mục tiêu từ 90 đến 110 HC vàng, nếu tính cả các môn biểu diễn. Việt Nam giành 5 HC vàng ở các môn biểu diễn gồm MMA, thể thao điện tử audition và kéo co. Điền kinh đóng góp nhiều HC vàng nhất cho đoàn với 12 tấm, trong đó Nguyễn Thị Oanh giành ba HC vàng ở các cự ly 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Ở môn bơi, Việt Nam giành 6 HC vàng, đứng sau Singapore. Bóng đá là điểm sáng khi Việt Nam giành hai HC vàng và một HC bạc, đứng đầu khu vực ở môn này. VĐV giàu thành tích nhất của Việt Nam kỳ này là nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh với 4 HC vàng, một bạc. VĐV nhiều huy chương nhất cũng là nữ, khi Võ Thị Mỹ Tiên giành 1 HC vàng, 3 bạc và 5 đồng ở môn bơi. SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Malaysia từ ngày 18/9 đến 29/9/2027. Một số môn như vật, rowing và canoeing sẽ không có trong chương trình thi đấu. Phần lớn các môn còn lại dự kiến giữ tương tự SEA Games 33, thêm các môn khác phù hợp với thế mạnh của chủ nhà. Tuy nhiên, danh sách môn có thể vẫn còn thay đổi trong các cuộc họp tiếp theo của những đoàn tham gia. |
Duk Sun