Bánh trung thu đã rất đắt hàng dù còn gần 1 tháng nữa mới đến rằm tháng 8. |
Trên thị trường Hà Nội, tại các siêu thị và các phố: Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Giảng Võ, Cầu Giấy, phố Huế, Hàng Bài, Hai Bà Trưng… nhiều cửa hàng bán bánh trung thu đã nhộn nhịp mở cửa, căng băng rôn quảng cáo, chào đón khách. Qua khảo sát, chiếm lĩnh thị trường bánh trung thu năm nay vẫn là các hãng: Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Hải Hà - Kotobuki, Thủy Tạ, Bảo Ngọc...
Theo đánh giá của nhiều chủ cửa hàng, các đại lý của các công ty, thị trường bánh trung thu năm nay đa dạng về mẫu mã, giá cả cao hơn so với năm ngoái từ 5-15%. Các loại bánh bình thường giá từ 15.000 đến 50.000 đồng/cái; các loại bánh cao cấp giá cao hơn, dao động từ 180.000-450.000 đồng/hộp. Thậm chí có loại bánh đặc biệt, được coi là hàng “độc” có giá tiền triệu.
Năm nay, Công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki dự kiến sẽ tung ra thị trường 150 tấn bánh trung thu, tăng 150% so với năm 2006. Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Trưởng cửa hàng, phụ trách hệ thống bán hàng của Công ty tại Hà Nội, cho biết, giá bán ra các loại bánh tăng từ 5-10%.
Theo bà Hà, Công ty sẽ tăng sản lượng lên 200% đối với loại bánh gatô trung thu (giá 8.500-27.000 đồng/cái) nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường và xúc tiến ký kết các hợp đồng xuất khẩu bánh sang Nhật, Đức và Đài Loan.
Để cạnh tranh với các hãng khác, từ mấy tháng nay, Kinh Đô đã đẩy mạnh quảng bá các dòng sản phẩm mới, đặc trưng riêng của hãng. Một lãnh đạo công ty cho biết, mùa Trung thu này, Kinh Đô sẽ tập trung vào loại bánh trung và cao cấp.
Doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc năm nay cũng đưa ra thị trường hơn 40 tấn bánh trung thu, tăng 20% so với năm ngoái và giá bán cũng tăng 5%. Các loại bánh của Bảo Ngọc chủ yếu là nhân đậu xanh, sen, khoai môn, heo nướng, rùa nướng… có giá từ 8.000-32.000 đồng/cái. Ngoài ra, Bảo Ngọc tiếp tục sản xuất các loại bánh cao cấp đóng theo hộp giá từ 40.000 đến 200.000 đồng/hộp.
Bánh trung thu Hà Nội “hành phương Nam” có thể nhìn thấy Long Đình, trong đó Long Đình nguyệt quý giá 32USD. Các loại còn lại khoảng 15 USD/hộp. Hoành tráng nhất có lẽ thuộc về ANCO Moon Đế vương thuộc Công ty CP Bánh kẹo ANCO-Hà Nội xuất hiện lần đầu tiên tại phía Nam.
Đây là loại bánh mang hương vị của 9 loại thảo dược quý hiếm như: đông trùng hạ thảo, nhân sâm, trứng cá, linh chi, bào ngư, vảy tê tê, yến sào, vây cá mập, hải sâm.
Các “đại gia” trên thị trường bánh trung thu lớn như Kinh Đô, Bibica, Đức Phát đều thừa nhận năm nay ngoài những loại bánh truyền thống, bánh cao cấp bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, sử dụng một số dược chất chiết xuất từ thiên nhiên được chú trọng.
Ông Trần Minh Đồng - nhân viên tiếp thị bánh Kinh Đô cho biết: Loại đặc biệt “Trăng vàng Hồng Phúc” với chất liệu cá hồi, mứt cam dẻo, bào ngư và jambon ngũ hạt có giá cao nhất: 450.000 đồng. Hay bánh “Trăng vàng tinh tế” chất liệu nhân chính là nhân sâm, sò điệp, hải sâm giá 220.000 đ/hộp; bộ Trăng vàng Vinh Hoa, chất liệu nhân cua Tứ Xuyên giá 220.000 đồng/hộp và Trăng vàng Thanh Tú làm từ chất liệu hải sâm.
Trong khi đó, bánh trung thu Sheraton với các hương vị nhân bánh được nhập khẩu gồm hạt sen, sữa dừa, hạt dẻ, đậu xanh, đậu đỏ, bí ngô, khoai môn và trà xanh. Giá trung bình mỗi sản phẩm cũng trên 30 USD cho một hộp 4 cái với trọng lượng 60g.
Bánh trung thu của khách sạn Hilton được 2 đầu bếp nổi tiếng về làm bánh của thành phố Quảng Châu- Trung Quốc tham gia vào công đoạn làm bánh. Loại hộp bánh VIP có 3 loại gồm 4 bánh lớn, rượu và trà đi kèm được đựng trong hộp thiết kế sang trọng và bắt mắt có giá trên dưới 100 USD.
Bánh của Maxim’s Hoàng Gia do một ông chủ người Hoa làm. Maxim Bakery cũng có giá xấp xỉ từ 1-2 triệu đồng/hộp. Lâm Hỷ Môn loại hộp cao cấp có 6 bánh nhân bào ngư, vi cá giá 800.000 đồng/hộp.
Sản phẩm bánh trung thu cao cấp của Công ty Thành Long ở TP HCM lại đánh vào giới ăn kiêng và bệnh nhân tiểu đường, béo phì hay Công ty Bánh kẹo Biên Hòa Bibica dùng phương châm “dinh dưỡng vì chất lượng cuộc sống”.
(Theo Tiền Phong)