Các kèn của loa Avantgarde đều có miệng tròn. Theo hãng, cấu trúc này tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các dải tần theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Kèn làm từ nhựa ABS, chất liệu tránh được sự cộng hưởng âm thanh và đối phó được với những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm của môi trường - là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến âm thanh của loa. Nhược điểm đáng nói duy nhất của loa kèn Avantgarde là chi phí sản xuất cao.
Avantgarde Uno Series II bao gồm một loa siêu trầm màng giấy, một loa trung và một loa treble dạng kèn. Loa trung rộng 10cm, với phần dome 6cm, dải tần số từ 220Hz - 3500Hz, được thiết kế dành riêng cho loa Uno. Trong thiết kế Uno đầu tiên, độ nhạy của loa treble thấp hơn loa trung, do đó, hãng phải lắp một bộ phân tần để hạ độ nhạy loa trung xuống khoảng -1,5dB.
Còn loa treble mới dùng trong Serie II có độ nhạy phù hợp với độ nhạy của loa trung. Thiết kế vật lý đặc biệt của loa trung đã tạo ra một độ suy giảm âm học khoảng 12dB/otave ở trên tần số 3,5kHz và 18dB/quãng tám phía dưới tần số 220Hz. Do vậy, loa trung được đánh giá trực tiếp bằng ampli mà không cần bộ phân tần. Bộ phân tần của loa treble dùng các tụ điện polypropylene cao cấp, cuộn dây lõi không khí và điện trở oxit kim loại. Loa treble có công suất đến 100 Watt và một nam châm ngoại cỡ nặng 3 kg.
Loa siêu trầm SUB225 CTRL Pro của Uno Series II gồm hai loa, thiết kế rất tinh tế nhằm tạo ra sự tương đồng về độ nhạy và đặc tính âm thanh giữa loa siêu trầm với loa treble và trung. Loa sử dụng trong bộ SUB225 CTRL Pro rộng 25cm, nam châm nặng 6,8 kg cực mạnh. Hai loa này được kết nối song song và được đánh bằng một ampli nằm trong thùng (PA101), công suất 200 watt nên độ nhạy đạt trên 100dB, khá hợp với các loa kèn.
Ampli PA101 của sub nhận tín hiệu từ đầu ra loa của ampli chứ không phải từ preampli, và nhà sản xuất cho rằng, điều đó giúp bảo tồn đặc tính âm thanh và độ động của ampli chính, tăng cường sự phối hợp giữa loa siêu trầm với các loa còn lại. Ampli subwoofer có trở kháng vào rất cao nên nó sẽ gần như không hấp thu một lượng công suất nào của ampli kéo loa.
Mặc dù là một trong những thiết kế loa nhỏ nhất của Avantgarde, Uno Series II vẫn chiếm một diện tích đáng kể trong phòng nghe.
Ảo giác nhạc sống là cảm nhận của người nghe khi thưởng thức Uno Series II. Khi thử Uno Series II với một vài ampli đèn công suất khác nhau, từ loại dùng đèn 300B song song (16W) cho đến loại 845 (25W). Với bất kỳ công suất ampli nào, Uno Series II cũng thể hiện những màn trình diễn chi tiết và sống động. Đây chính là ưu điểm nổi bật của các loại loa có độ nhạy âm cao.
Tuy nhiên, theo Nghe Nhìn, không phải "đồ đánh" nào cũng hợp với Uno Series II. Theo một số người chơi có kinh nghiệm, nên chọn ampli đèn có giọng trầm ấm, ngọt ngào thì loa sẽ thể hiện rất dịu và rất chi tiết. Còn nếu chọn không khéo, phần trung âm và treble của loa sẽ quá sáng, gây cảm giác chói sắc.