Ngày 15/10, cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết cuộc điều tra đang tập trung vào một nhóm lừa đảo trong nước bị nghi liên kết với đường dây tội phạm Campuchia. Nhóm này hoạt động theo mô hình "tế bào khép kín", mỗi thành viên chỉ biết nhiệm vụ của mình để tránh bị phát hiện.
Nghi phạm chính, một nam thanh niên họ Hong ngoài 20 tuổi, đang bị truy tố vì vi phạm luật giao dịch tài chính điện tử. Cảnh sát cho rằng Hong - được cho là đàn anh cùng trường - đã giới thiệu nạn nhân cho tổ chức tội phạm ở nước ngoài.
Cùng ngày, phía Campuchia cũng công bố danh tính nam sinh Hàn Quốc bị tra tấn đến chết. Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak, nạn nhân là Park Min-ho, 22 tuổi, sinh viên tại một trường đại học ở tỉnh Chungcheong Nam. Cậu rời Hàn Quốc đến Campuchia ngày 17/7 với lý do tham dự triển lãm việc làm. Ba tuần sau, thi thể cậu được tìm thấy trong ôtô gần núi Bokor, tỉnh Kampot. Cảnh sát Campuchia cho biết nạn nhân tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn.
Hình ảnh được cho là của nạn nhân Park trước khi bị tra tấn đến chết. Ảnh: Telegraph
Hàng loạt vụ tương tự được phát hiện
Trong vài năm gần đây, nhiều người Hàn khác tố cáo bị lừa sang Campuchia bằng lời mời làm việc hấp dẫn rồi bị ép lao động trong các trung tâm lừa đảo. Tại Ulsan, một thanh niên ngoài 20 tuổi khai bị giam giữ gần hai năm trong trung tâm gọi điện lừa đảo sau khi nộp đơn xin việc ở nước ngoài. Anh cho biết được hứa trả lương gấp đôi hiện tại và được tuyển dụng sau buổi phỏng vấn trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại và buộc tham gia các chiêu lừa đảo đầu tư, hẹn hò trực tuyến.
Sau gần 21 tháng bị giam, anh trốn thoát hồi tháng 5, lẩn trốn thêm ba tháng trước khi trở về Hàn Quốc. Dù đã thoát, anh bị bắt ngay tại sân bay vì từng tham gia vào hoạt động phi pháp của đường dây.
Từ tháng 2, cảnh sát Hàn Quốc xác định 83 thành viên thuộc mạng lưới này, bắt giữ 54 người, trong đó có 34 kẻ cầm đầu. Lệnh truy nã đỏ của Interpol được ban hành với 28 nghi phạm còn lại.
Tại đảo Jeju, cảnh sát cũng đang điều tra hai vụ thanh niên bị bắt cóc và giam giữ bởi các băng nhóm Campuchia. Một người được trả tự do sau khi gia đình nộp khoảng 35 triệu won (24.000 USD) tiền chuộc bằng tiền điện tử. Một trường hợp khác may mắn trốn thoát với sự giúp đỡ của Hàn kiều.
Một bức tường cao hơn 3 m gần tòa nhà được cho là khu phức hợp tội phạm ở Sihanookville, Campuchia. Ảnh: Yonhap
Ngoài ra, tại tỉnh Bắc Gyeongsang, một người đàn ông ngoài 30 tuổi mất tích sau khi sang Campuchia hồi tháng 8, từng gọi video cho gia đình yêu cầu chuyển 20 triệu won để được thả. Đến nay, vẫn chưa liên lạc được với anh.
Cảnh sát cho biết đã nhận ít nhất 7 báo cáo mất tích liên quan đến hành trình sang Campuchia từ đầu năm. Nhà chức trách Hàn Quốc đang phối hợp với Interpol và cảnh sát Campuchia nhằm truy tìm công dân bị giam giữ và triệt phá mạng lưới xuyên quốc gia đứng sau các vụ bắt cóc, tra tấn này.
Tùng Anh (Theo Korea Herald)