|
Hướng dẫn thủ tục dự thi tại một trung tâm luyện thi. |
Trong đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 học viên mới đăng ký học. Đó là chưa kể đến số học viên hỏi han và đăng ký giữ chỗ trước qua điện thoại, vì còn đang phải học nốt chương trình lớp 12 tại các trường ở tỉnh.
Theo lời quảng cáo của Trung tâm FCM, tìm đến địa điểm của các lò luyện thi thì được chứng kiến một môi trường rất phản sư phạm. Cụ thể, một trong số 5 chi nhánh của Trung tâm FCM là một căn nhà mặt tiền, 5 tầng, nhưng ngay cổng chính của trung tâm lại là một cửa hiệu bán thuốc tây, còn văn phòng trung tâm thì nằm mãi bên trong, phòng học thì rất nhỏ.
Chưa hết, cũng cùng hệ thống của FCM, một chi nhánh khác ở khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) thậm chí còn bố trí phòng học chung với khách sạn tư nhân.
Với cơ sở vật chất như thế, nhưng Trung tâm FCM đã không tiếc tiền để quảng cáo trên đài truyền hình địa phương bằng những lời lẽ đầy ấn tượng: Trung tâm FCM sẵn sàng cung cấp các lớp học nội trú, học viên được học liên tục 3 buổi trong ngày: Sáng-chiều. Và buổi tối tự học cũng có người của trung tâm kèm sát.
Cũng trung tâm này còn đưa ra chiêu "khuyến mãi" rất ấn tượng: Nếu học viên đăng ký ngay trong tuần đầu tháng 3 sẽ được giảm đến 20% giá học phí cả khoá.
Chủ trương của Bộ GDĐT sẽ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm, sẽ chính thức áp dụng trong niên khoá 2007, đã khiến không ít trung tâm thay đổi khẩu hiệu quảng cáo của mình.
Để chiêu dụ học viên, hầu hết các lò luyện đã đưa ra "tuyệt chiêu" là: Luyện thi theo phương pháp thi trắc nghiệm, nội dung và kết quả đề thi là sát hoặc "tiệm cận" với chương trình của Bộ GDĐT.
Và theo khuynh hướng này, nhân viên ghi danh của Trung tâm FCM đã "loè" không ít học viên ở tỉnh lên tìm hiểu để đăng ký học, rằng: "Trung tâm có 999 câu trắc nghiệm mẫu dành cho từng môn thi trắc nghiệm. Và có cả 30 bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp... Nhưng chỉ sau khi đóng học phí, học viên mới được tặng bộ tài liệu này".
Trong khi đó, theo lời một thành viên trong ban giám đốc của trung tâm thì bộ đề thi trắc nghiệm là do trung tâm tự biên soạn. Thế nhưng, dựa vào nguồn tư liệu nào, có đáng tin cậy hay không để đưa ra những nội dung ôn tập này thì vị giáo viên này hoàn toàn không đả động đến.
Hiện nay thị trường sách luyện thi đã có cả một hệ thống sách chưa được kiểm chứng chuyên môn dưới dạng sách "tham khảo", nội dung còn rất nhiều sai sót.
Cụ thể như cuốn "Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 12" của NXB Thanh Hoá, đang được khá nhiều học sinh tìm mua nhưng theo một số giáo viên tổ sinh vật của trường chuyên Lê Hồng Phong thì những kiến thức được biên soạn trong cuốn sách này bị lệch lạc chuyên môn khá nhiều, những câu hỏi và trả lời cũng còn nhiều sai sót.
Nhận định về giáo trình luyện thi trắc nghiệm kiểu này, ông Phan Kỳ Nam, Tổ trưởng bộ môn sinh vật trường Lê Hồng Phong nói: "Hiện sách về thi trắc nghiệm được giới thiệu ngoài thị trường, hay được các trung tâm luyện thi rao bán đều là tài liệu do một hoặc cùng lắm là một nhóm giáo viên tự biên soạn, có cập nhật thêm chút ít thông tin trên mạng. Tốt nhất là nên nương theo nội dung mà kỳ thi trắc nghiệm đại trà của bộ vừa triển khai hồi đầu năm mà thôi, chứ chưa có chuẩn nào cả. Trong khi đó, đề thi trắc nghiệm phải có một quá trình thử nghiệm về tính khách quan, không thể tổng hợp một cách tự phát như nhiều trung tâm đang làm như hiện nay".
(Theo Lao Động)