![]() |
Các lớp luyện thi ngày càng ít học sinh. |
Khu tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội I là nơi tập trung rất đông các lò luyện thi ĐH. Những năm trước, vào dịp này đến đây người ta sẽ hoa mắt bởi các biển quảng cáo được bày la liệt ngay dưới lòng lề đường. Không chỉ bày biển quảng cáo, mỗi trung tâm còn có rất nhiều "cò" đứng từ đầu đường để mời mọc học sinh.
Nhưng năm nay, khi đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT đến đây thì hầu như cảnh tượng này đã chấm dứt. Các biển quảng cáo được quy tập về trước cửa mỗi trung tâm luyện thi với dáng vẻ ngăn nắp. Không khí ở các lò luyện im ắng lạ thường.
Ông Nguyễn Văn Cơ, chủ trung tâm luyện thi hoạt động lâu năm ở đây cho Thanh Niên biết: "Năm nay, học sinh đến luyện thi giảm nhiều. Năm trước, vào thời điểm này tôi tổ chức được 3 lớp, nhưng năm nay chỉ có một lớp đang học kia kìa".
Vừa nói ông Cơ vừa chỉ tay về phía lớp học là một gian nhà cấp 4. Trong lớp chỉ có khoảng 20 học sinh. Ông còn cho biết đó là lớp đã ôn dài hạn, còn những lớp ngắn hạn thì không có đủ học sinh để khai giảng.
Một trung tâm khác ở ngõ 175 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, một trung tâm được đánh giá là luyện thi có chất lượng trong nhiều năm qua nhưng học sinh cũng không đông như mọi năm.
Ông Nguyễn Văn Kiến, nguyên là giáo viên khoa Toán, ĐH Sư phạm, chủ cơ sở luyện thi này cho biết, số học sinh năm nay đến ôn đã giảm 1/3 so với năm trước. Có những lớp học chỉ có 13-14 học sinh như lớp Anh văn, Sinh học. Mọi năm các lớp học khối A có khi lên tới 90 em nhưng nay cũng chỉ còn 30-40 em.
Để thu hút học sinh, các thầy của trung tâm còn có giải thưởng cho những học sinh thi đạt kết quả cao. Ông Kiến cũng dự đoán năm nay học sinh đến luyện thi cấp tốc cũng sẽ giảm vì theo ông càng ngày học sinh càng nhận ra việc luyện thi cấp tốc không mang lại hiệu quả gì. "Hầu như học sinh đến chỉ để tìm hiểu xem trung tâm nào luyện tốt để sau này sẽ đến học chứ luyện thi là một quá trình lâu dài, không thể học một tháng mà đỗ được!", ông nói.
Vì sao số học sinh đến các lò luyện thi giảm? Theo nhận xét của một số cơ sở luyện thi thì có lẽ do từ khi Bộ GDĐT ra đề thi chỉ nằm trong chương trình phổ thông nên học sinh không cần đến các lò luyện để học nâng cao như trước đây.
Ông Nguyễn Thế Mỹ, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT, cho biết: "Trước đây học sinh ở Hà Nội đi học ôn rất đông nhưng nay có mặt ở các trung tâm luyện thi chủ yếu là học sinh từ các tỉnh đến. Có lẽ chỉ học sinh ở các vùng chưa có điều kiện tốt về giáo dục mới có nhu cầu được bổ sung kiến thức".
Chủ một số cơ sở luyện thi cũng cùng nhận xét, học sinh đến ôn chủ yếu là ở ngoại tỉnh vì các em còn bị hổng kiến thức, nếu một học sinh khá mà không được ôn luyện thì khó có thể đỗ đại học được. Tuy nhiên, việc ôn luyện phải rất nghiêm túc, có chất lượng thì mới đỗ chứ không phải cứ đi ôn thi là đỗ.