Theo Bangkok Post, ông Teerapong Rabueathum, nhà sáng lập công ty Thai Herbal Hong Thai Ltd., cho biết đơn vị đã triển khai thu hồi 200.000 sản phẩm Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2 (số đăng ký G 332/62), lô 000332 (sản xuất ngày 9/12/2024, hạn sử dụng 8/12/2027) sau thông báo của FDA.
Ông Teerapong Rabueathum khẳng định sự cố nhiễm khuẩn chỉ xảy ra ở lô hàng 000332, đồng thời bác thông tin đơn vị bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh. Công ty dự kiến tiêu hủy số sản phẩm mắc lỗi vào ngày 4/11 dưới sự giám sát của FDA.
Thai PBS cho biết nhà sản xuất cam kết chịu trách nhiệm, hoàn tiền cho khách hàng, đối tác bị ảnh hưởng bởi lô hàng nhiễm khuẩn.
Lô sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Nation Thailand.
Trước đó ngày 28/10, FDA Thái Lan thông báo mẫu ống hít thảo dược Hong Thai Formula 2, do Hong Thai Panich sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau khi kiểm nghiệm tại Cục Khoa học Y tế. Cụ thể, sản phẩm vượt mức cho phép ở tổng số vi sinh vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc và phát hiện vi khuẩn Clostridium spp., vi phạm các quy định về tiêu chuẩn và độ tinh khiết đối với sản phẩm thảo dược.
Ông Teerapong Rabueathum cho biết công ty sẽ làm việc với FDA để rõ hơn về chủng loại vi khuẩn, tác động chi tiết lên sức khỏe người dùng. Sau đó, tổ chức một buổi báo nhằm thông tin chi tiết và công bố biện pháp khắc phục.
Bên cạnh đó, công ty sẽ triển khai các biện pháp nâng cấp và củng cố quy trình sản xuất, bổ sung kiểm soát chất lượng ở tất cả công đoạn, bao gồm khử khuẩn bằng tia UV, nhằm đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường an toàn và đạt tiêu chuẩn quy định.
Theo Trung tâm Y khoa Johns Hopkins (Mỹ), nhóm vi khuẩn Clostridium có khả năng tạo bào tử, tồn tại trong môi trường khắc nghiệt; một số chủng gây bệnh nặng như uốn ván, ngộ độc thịt, viêm ruột và nhiễm trùng mô mềm.
Hoàng Yến (Theo Nation Thailand, GMA News)