Người đứng đầu chính giáo Hy Lạp cho biết, động cơ chính của sự thay đổi trên là để các thày tu đóng góp nhiều hơn cho quốc gia. Qua đó, họ trở nên chín chắn và trải nghiệm xã hội nhiều hơn. Chính Nhà thờ đã đưa ra kiến nghị với Bộ Quốc phòng bởi mới đây, đã có nhiều scandal về tham nhũng và tư cách đạo đức của những người mặc áo thày tu, khiến cho sự tin tưởng của dân chúng với đạo giáo giảm dần. Hơn bao giờ hết, nhà thờ cần các con chiên phải tự thanh lọc tâm hồn mình.
Thông thường, đàn ông Hy Lạp phải mất một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự và như vậy, nhiều khả năng các thày tu cũng phải mặc áo lính 12 tháng.
Bạch Kim