
2 tuần trước cưới: Đây là thời điểm phù hợp để cô dâu "tút tát" lại mái tóc của mình lần cuối. Cô dâu có thể tỉa bớt đuôi tóc cho gọn gàng, hết xơ, sửa tóc mái nhưng cần cân nhắc thay đổi sang một kiểu hoàn toàn mới.

10 ngày trước cưới: Dành thời gian để chăm sóc cho hàm răng trắng bởi nụ cười sẽ giúp cô dâu tỏa sáng trong ngày trọng đại. Thời gian 10 ngày đủ để hàm răng trở lại trạng thái bình thường, không bị ê buốt sau điều trị.

Một tuần trước cưới: Cô dâu có thể bắt đầu các liệu trình waxing lông mày, ria mép, cánh tay, nách... Đặc biệt, nếu sử dụng sáp waxing thì nên làm từ 7-10 ngày trước khi cưới để da không bị sưng hoặc đỏ.

4 ngày trước cưới: Các phương pháp làm đẹp giải độc (detox) nên được thực hiện vào khoảng thời gian này, giúp làn da sáng đẹp mịn màng. Bên cạnh việc uống nhiều nước, bổ sung rau xanh, cô dâu cần hạn chế ăn mặn, uống rượu và các đồ uống có ga trong khoảng thời gian này. Chúng là nguyên nhân gây sưng, phù nề cho mắt, khuôn mặt.

Một ngày trước cưới: Mọi con mắt sẽ đổ dồn về đôi tay của cô dâu trong khoảnh khắc trao nhẫn cưới. Vì vậy, hãy dành thời gian để làm đẹp cho bộ móng tay với các gam màu phù hợp hoặc họa tiết bắt mắt. Cô dâu làm nail sát ngày cưới để lớp sơn không bị bong tróc, lem nhem.
Mộc Lan
Ảnh: B.V