Đại diện hãng điện tử Hàn Quốc xác nhận ngừng kinh doanh mảng điện thoại thông minh và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực khác như linh kiện xe điện, nhà thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo, giải pháp kết nối giữa các doanh nghiệp cũng như nền tảng và dịch vụ.
LG sẽ bán nốt lượng smartphone đã sản xuất và duy trì dịch vụ sau bán hàng tuỳ theo khu vực. Hãng điện tử này dự kiến hoàn tất việc ngừng kinh doanh điện thoại vào tháng 7 năm nay.
Dấu chấm hết cho mảng điện thoại của LG đã được đồn đoán trong vài tháng gần đây, nhất là khi hãng đón nhận khoản thua lỗ lớn nhất trong 5 năm qua. Các dòng điện thoại cao cấp của thương hiệu này yếu thế trước đối thủ Samsung, trong khi sản phẩm ở phân khúc thấp hơn bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng Trung Quốc.
Nhà sản xuất Hàn Quốc từng tiết lộ về smartphone cuộn tại một sự kiện công nghệ và dự kiến thời gian ra mắt vào cuối năm. Hồi cuối năm ngoái, LG kỳ vọng sẽ ghi nhận lợi nhuận từ mảng kinh doanh điện thoại.
Hồi tháng 3, nhiều báo cáo cho rằng LG đang tìm đối tác mua lại mảng kinh doanh điện thoại thông minh, trong đó có thương hiệu Vsmart của Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dường như không mang lại kết quả mong muốn. Sản lượng điện thoại của hãng điện tử Hàn Quốc đã giảm đi đáng kể từ đầu năm.
Những năm gần đây, LG đã cho ra mắt nhiều dòng điện thoại thông minh độc đáo, với kỳ vọng đuổi kịp các đối thủ cả mới và cũ. Tuy nhiên, những sản phẩm mới đều không tạo được điểm nhấn và có phần chậm chân hơn nhiều thương hiệu khác.
Cuộc chơi trên thị trường điện thoại di động trở nên khắc nghiệt với nhiều thương hiệu đình đám một thời. LG là cái tên tiếp theo nhận trái đắng ở mảng sản phẩm này sau những HTC, Nokia hay Blackberry. Năm 2013, thương hiệu Hàn Quốc ghi dấu mốc trên bản đồ smartphone với mẫu G3, tuy nhiên sự cạnh tranh gay gắt đã đặt dấu chấm hết cho LG sau 8 năm.
Thiên Di