Năm 2009, Phan Ngọc Kim Chi (22 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Đình Long (30 tuổi, quê Hà Nội) sống với nhau như vợ chồng tại TP HCM. Không nghề nghiệp, cả hai rơi vào cảnh túng quẫn. Chi đã bàn bạc với Long dựng lên một kịch bản "mỹ nhân kế" lừa nạn nhân vào tròng để cướp tài sản.
![]() |
Chi tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Theo đó, Chi lên mạng chat tìm kiếm những người đàn ông ham của lạ làm quen và rủ vào khách sạn. Trong lúc "mây mưa", Chi sẽ lén bỏ thuốc ngủ vào nước uống của nạn nhân và cướp hết tài sản. Người chồng hờ đợi ngoài khách sạn chở Chi tẩu thoát.
Ngày 25/5/2010, Chi làm quen được với một người đàn ông tên Công. Qua những hình ảnh khêu gợi, người bạn chat đã "phải lòng" và đồng ý gặp nữ quái này.
Khoảng 14h ngày 06/6/2010, Long chở Chi đến gặp bạn chat. Trên đường đi, Chi mua một vỉ thuốc ngủ. Đến điểm hẹn trên đường 3/2 (quận 10, TP HCM), Chi và người bạn mới quen đưa nhau đi ăn uống ở nhiều quán khác nhau. Trước khi vào khách sạn, Chi mua hai ly trà sữa và lén bỏ thuốc ngủ vào.
Sau đó, cả hai vào một khách sạn thuộc ấp 4B (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Chi chủ động đưa ly trà sữa chứa thuốc ngủ cho Công uống. Khoảng 10 phút sau, Công thấy đầu mình quay cuồng nên gắng gượng ra khỏi phòng 3 lần nhưng đều bị Chi níu lại.
![]() |
Long tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Lúc này, một số nhân viên khách sạn thấy người khách có biểu hiện không bình thường nên đã kiểm tra và đưa Công đến bệnh viện cấp cứu. Lợi dụng cơ hội này, Chi lục túi áo của Công lấy được 600.000 đồng cùng chìa khóa, thẻ xe của người đàn ông này. Sau đó, Chi đi cùng với Công đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, Chi thấy Công bị sốc thuốc nặng nên đã trả lại chìa khóa, thẻ xe cho anh ta và gọi điện cho Long đến chở về. Thấy nghi vấn, bảo vệ bệnh viện đã bắt giữ Chi và Long giao cho công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, đôi vợ chồng hờ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Với hành vi trên, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên phạt Chi mức án 9 năm tù, Long nhận 11 năm tù về cùng tội "cướp tài sản". Sau đó, cặp vợ chồng này đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 12/5, xét thấy mức án trên có phần nghiêm khắc, TAND TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm xuống còn 8 năm tù đối với Chi và 10 năm 6 tháng tù đối với Long.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm