![]() |
Thủ môn Lehmann cản phá thành công cú sút quyết định của Cambiasso, đem về chiến thắng cho nước Đức. |
Trong đội hình xuất phát, 11 vị trí của "cỗ xe tăng" Đức không có sự thay đổi so với trận trước. Trong khi đó, bên phía Argentina, tiền đạo Tevez được ra sân từ đầu, thế chỗ của Saviola.
Bước vào trận, hai đội nhập cuộc rất thận trọng. Gặp một đối thủ mạnh nhất từ đầu giải, đội tuyển Đức không dâng cao tấn công như bình thường mà lui về khá sâu phần sân nhà tổ chức phòng ngự nhiều tầng.
Bên phía Argentina, họ tận dụng khả năng giữ bóng chắc chắn và sự phối hợp ăn ý để nắm thế trận. Tuy vậy, những pha phối hợp cũng rất thận trọng, giữ bóng chắc ở phần sân nhà, sử dụng những đường chuyền dài lên tuyến trên, tận dụng tốc độ của Tevez và sự di chuyển tinh quái của Crespo. Tuy vậy, với lối chơi phòng ngự số đông, những "cỗ xe tăng" dễ dàng bắt bài ý đồ của các cầu thủ Nam Mỹ, ngăn chặn dễ dàng các pha triển khai tấn công của đối thủ. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.
Hiệp hai bắt đầu được 4 phút, thế quân bình về tỉ số được phá vỡ. Trung vệ Ayala, trong một pha lên tham gia tấn công, bay người đánh đầu tung lưới thủ thành Lehmann. Tỉ số là 1-0 cho đội bóng Nam Mỹ ở phút 49.
Tinh thần, ý chí thi đấu của người Đức một lần nữa được thử thách bởi đây là lần đầu tiên họ bị dẫn trước trong giải đấu này. HLV Klinsmann quyết định có sự thay đổi người đầu tiên khi đưa Odonkor vào sân thay thế cho Schneider. Sức tấn công biên của đội tuyển Đức gia tăng đáng kể với sự có mặt của Odonkor, một cầu thủ chạy cánh có tốc độ.
Ngay sau đó, Ballack có cơ hội ghi bàn san bằng tỉ số khi thủ thành Abbondanzieri ra lỡ trớn trong một tình huống bắt bóng. Tuy vậy, cú sút của nhạc trưởng đội Đức đi bật người một hậu vệ dội ra.
Bên phía Argentina, HLV Pekerman lộ rõ ý đồ phòng ngự bảo vệ tỉ số khi rút Riquelme và đưa vào tiền vệ phòng ngự Cambiasso.
Tuy vậy, ý đồ của HLV này bị phá sản khi đội tuyển Đức có bàn thắng quân bình tỉ số ở những phút cuối cùng của trận đấu. Phút 80, pha phối hợp trên không hoàn hảo giữa Ballack và Tim Borowski đưa bóng đến tầm dứt điểm của Klose. Tiền đạo gốc Ba Lan này có cú sửa đầu hoàn hảo đem về bàn gỡ 1-1 cho người Đức. Đây là bàn thắng thứ 5 của anh tại World Cup này.
90 phút thi đấu chính thức kết thúc, trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ. Thế trận ở hai hiệp phụ tương đối cân bằng tuy nhiên, cả hai đội không tạo được tình huống nguy hiểm nào trước khung thành của nhau. Argentina và Đức không thể ghi thêm một bàn thắng cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc 120 phút thi đấu, tỉ số được giữ nguyên 1-1. Hai đội sẽ phải đá luân lưu để phân định thắng thua.
Đức là đội đá đầu tiên và người thực hiện là Neuville đã thành công.
Cruz sút thành công vào góc cao cân bằng tỉ số cho Argentina.
Ballack là người sút thứ hai và 2-1 cho tuyển Đức.
Cầu thủ ghi bàn mở tỉ số của trận đấu, hậu vệ Ayala, thực hiện quả phạt thứ hai cho Argentina nhưng bóng đi quá nhẹ và dễ, bị thủ thành Lehmann cản phá được. Tỉ số vẫn là 2-1 nghiêng về đội Đức.
Thủ môn đang khoác áo Arsenal này thực sự trở thành người hùng của nước Đức với pha cản phá xuất sắc cú đá thứ tư của Cambiasso. Trong khi đó hai cú sút của Podolski và Borowski đều thành công. Tỉ số cuối cùng là 4-2 trong loạt đấu súng cân não này.
Như vậy, những cỗ xe tăng Đức đã vượt qua rào cản lớn nhất từ đầu giải đến nay để tiếnc vào trận bán kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu Italy - Ukraina.
Đội hình thi đấu
Đức: Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm, Schweinsteiger (Borowski 74'), Frings, Ballack, Schneider (Odonkor 62'), Klose (Neuville 85'), Podolski.
Argentina: Abbondanzieri (Franco 71'), Sorin, Ayala, Coloccini, Heinze, Maxi, Gonzalez, Riquelme (Cambiasso 72'), Mascherano, Crespo (Cruz 78'), Tevez.
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia).
Cầu thủ hay nhất trận do FIFA bầu chọn: Michael Ballack
Các cầu thủ đá luân lưu
Đức: Neuville, Ballack, Podolski, Borowski
Argentina: Julio Cruz, Ayala (hỏng), Maxi, Cambiasso (hỏng)
(Theo Thanh Niên)