- Có thông tin cho rằng anh về Việt Nam lần này để đàm phán hợp đồng với vài CLB tại V-League. Anh nói gì về điều này?
- Tôi về quê hương với mục đích du lịch nhân dịp kỳ nghỉ chứ không gặp gỡ, đàm phán với CLB nào. Tôi có người đại diện và người này sẽ thương thảo với CLB nào muốn ký hợp đồng với tôi. Sau kỳ nghỉ, đầu tháng 1/2016, tôi về Mỹ và sẽ trao đổi với người đại diện của mình. Còn hiện tại, tôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ.
Lee Nguyễn không còn cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Việt.
- Anh từng thi đấu ở V-League hai mùa giải nhưng rồi phải ra đi để cứu lại sự nghiệp. Trở về Mỹ, anh lại tỏa sáng suốt 4 năm qua. Đâu là sự khác biệt gữa hai môi trường bóng đá Mỹ và Việt Nam?
- Mỗi nền bóng đá có những điều thú vị riêng. Tôi có những trải nghiệm rất quý giá trong thời gian ở Việt Nam. Rất khó đưa ra so sánh bởi mỗi nơi có những ưu, điểm. Bản thân cầu thủ luôn phải nỗ lực để thích nghi và tỏa sáng.
- Anh nghĩ gì về việc khoác áo tuyển Việt Nam?
- Tôi từng nỗ lực rất nhiều để có hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên cơ hội không còn vì nhiều lý do, trong đó có việc tôi từng khoác áo tuyển Mỹ. Tôi tiếc nuối vì không thể khoác áo đội bóng quê hương.
- Ai là người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của anh?
- Không ai khác chính là bố tôi. Ông ấy động viên, hướng dẫn tôi đi theo con đường bóng đá như hôm nay. Những lúc khó khăn nhất trong sự nghiệp, bố tôi động viên, cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích.
- Anh có thể giới thiệu về người bạn gái của anh?
- Chúng tôi mới quen nhau từ tháng 8/2015 vừa qua. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.
Lee Nguyễn về Việt Nam cùng bạn gái mới Janell Canson. Ảnh: Thanh Việt.
- Món ăn nào anh thích nhất khi về Việt Nam?
- Tôi thích ăn các món Huế bởi quê mẹ tôi là Huế. Tôi thích ăn bún bò Huế, một số lại bánh đặc trưng vùng này. Tôi cũng giới thiệu cho bạn bè tôi các món ăn này. Họ tỏ ra khá thích thú nhưng vẫn cần thời gian làm quen bởi món bún bò Huế cay hơn món Phở nên chưa quen.
- Sắp tới một số cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh… sẽ ra nước ngoài thi đấu. Anh có lời khuyên nào dành cho họ?
- Khi ra nước ngoài, lại là cầu thủ trẻ, thử thách rất nhiều. Điều quan trọng nhất là cầu thủ đó cần tin vào năng lực bản thân mình, tuyệt đối tin và phải luôn có ý chí quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ. Những khó khăn sẽ chồng chất vào giai đoạn đầu.
Ngọc Hà