Thứ bảy, 17/12/2022, 22:36 (GMT+7)

Lệ Quyên ngưỡng mộ Đàm Vĩnh Hưng

Quảng NinhCa sĩ Lệ Quyên nói cô ngưỡng mộ sự sáng tạo, khả năng nhớ bài của Đàm Vĩnh Hưng tại live concert 'The Portrait', tối 16/12.

Lệ Quyên được Đàm Vĩnh Hưng mời biểu diễn trong live concert 'The Portrait' tại TP Hạ Long. Cặp sao hòa giọng trong mashup Tình bơ vơ - Nếu đời không có anh.

Kết thúc phần trình diễn, Lệ Quyên nói trên sân khấu: 'Nói thật anh Hưng quá giỏi! Quý vị có đếm được anh Hưng đã hát bao nhiêu mashup trong show này không ạ? Xem kịch bản, Quyên bất ngờ, ngưỡng mộ khi biết anh Hưng thể hiện 10 mashup trong tổng số 34 phần trình diễn liên tục suốt bốn tiếng. Thực hiện các mashup đòi hỏi ca sĩ phải biết kết hợp, phối các ca khúc với nhau và phải nhớ bài. Anh Hưng quá tuyệt vời. Quyên thực sự phải học hỏi anh rất nhiều'.

Đàm Vĩnh Hưng mở màn đêm diễn bằng mashup Chén đắng - Yêu em cả trong giấc mơ - Cô đơn mình anh - Không phải em - Say tình.

Dùng công nghệ 3D mapping đến từng bàn tiệc, anh tiếp tục cùng khán giả ôn lại thanh xuân với loạt hit: Đành thôi người ơi, Tiếng gió xôn xao, Vùng trời bình yên, Tình ơi xin ngủ yên, Anh vẫn biết, Bình minh sẽ mang em đi…

Anh khiến không khí lắng đọng khi song ca cùng Mỹ Linh trong mashup Bên em là biển rộng - Một ngày mùa đông - Cho em một ngày.

Dương Triệu Vũ (trái) có màn hòa giọng cùng Đàm Vĩnh Hưng trong mashup những ca khúc nhạc xưa Tôi đưa em sang sông - Mười năm tình cũ - Rong rêu - Tình hờ. Bản phối mới được nhận xét sang trọng, khiến giọng hát hai ca sĩ thêm hòa quyện, thăng hoa.

Đàm Vĩnh Hưng mời 'bản sao khiếm thị' Phạm Bá Hồng song ca cùng mình trong đêm nhạc. Anh là fan của ca sĩ, bị mù, phải mưu sinh bằng nghề bán tăm bông, hát rong. Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ chi phí giúp Bá Hồng phẫu thuật mắt. Hiện, mắt của Bá Hồng đã nhìn rõ, sinh hoạt thuận tiện hơn trước. Sau ca phẫu thuật, Hồng bày tỏ mong muốn được hát với thần tượng để tri ân anh.

Đàm Vĩnh Hưng 'phá lệ', cover một số ca khúc hit của đồng nghiệp trong đêm nhạc như Sợ yêu, Cá rô, Buồn làm chi em ơi.

'The Portrait' Hạ Long diễn ra trước thềm giáng sinh nên Đàm Vĩnh Hưng còn tặng khán giả chuỗi bài hát dành riêng cho mùa đông như Chờ đông, Bài thánh ca buồn, Hai mùa Noel.

Ca sĩ khép lại đêm nhạc bằng chuỗi ca khúc EDM sôi động như Yêu em cả trong giấc mơ, Anh lo cho em hết, Giới hạn nào cho chúng ta. Ca sĩ nói anh xúc động khi nhiều khán giả nán lại tới cuối nghe mình hát suốt 4 tiếng.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Từ đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với nhiều ca khúc như Tình ơi xin ngủ yên, Góc phố rêu xanh, Bình minh sẽ mang em đi... Ngoài ca hát, anh còn làm giám khảo các cuộc thi như: Giọng hát Việt,Nhân tố bí ẩn, Tuyệt đỉnh song ca, Thần tượng Bolero...

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới