Lệ Nam nói từ đầu cuộc thi, cô không giấu bản thân là người song tính. Cô luôn tự hào, xem mình là một phần trong cộng đồng LGBTQ+. Trong chung kết tối 25/6 tại TP HCM, kết quả Lệ Nam trượt top 10 đúng như dự đoán của cô từ trước. Cô cho biết sự ủng hộ từ gia đình, khán giả, các thí sinh và giám khảo làm cô xúc động. Vì mất tập trung, cô diễn đạt không rõ ý trong lúc chia sẻ với truyền thông, gây nên hiểu lầm đáng tiếc.
"Không phải vì bản thân tiết lộ là người song tính trong vòng phỏng vấn kín mà tôi bị loại. Tôi đã có những sai lầm từ trước đó, bản thân cũng chưa phải là thí sinh xuất sắc so với các bạn còn lại. Về giới tính, tôi luôn tự hào và coi mình là một phần trong cộng đồng LGBTQ+, sẽ luôn đấu tranh, ủng hộ cộng đồng ngày càng văn minh", cô nói.
Trước đó, trả lời truyền thông sau khi trượt top 10, Lệ Nam nói: "Tôi đã đoán được kết quả sau hôm phỏng vấn kín. Tôi nghĩ mình không được vào top 16 vì tôi nói tôi là bisexual. Tôi đã khóc trước thềm chung kết rất nhiều. Tôi thương cho cộng đồng LGBT. Và đó là lý do". Phát ngôn của Lệ Nam khiến các giám khảo, ban tổ chức cuộc thi bị khán giả chỉ trích vì họ lầm tưởng chị gái Nam Em bị đối xử thiếu công bằng vì thuộc cộng đồng LGBT+.

Lệ Nam ở phần ứng xử top 16 trong chung kết tối 25/6. Ảnh: Kiếng Cận
Lệ Nam được nhiều khán giả kỳ vọng tiến xa nhưng trượt top 10. Kết quả trên gây bất ngờ bởi suốt cuộc thi, cô được khen thể hiện tốt, phong độ ổn định. Khi đêm chung kết khép lại, Lệ Nam khóc, ôm một số thí sinh trên sân khấu. Cô nói mình buồn, tiếc nuối khi trượt top 10. "Những giọt nước mắt của tôi sau chung kết là sự hội tụ của nhiều cảm xúc. Hôm nay, mẹ đến sân khấu cổ vũ khiến tôi xúc động. Hành trình vừa qua thật sự đáng nhớ, tuyệt vời", cô nói.
Chị gái Nam Em tôn trọng kết quả và đánh giá của ban giám khảo. Cô mất hai năm chuẩn bị, đầu tư thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Do đó, đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên, cũng là cuối cùng cô tham gia. Người đẹp nói 41 thí sinh ai cũng xứng đáng trở thành hoa hậu. Cô thấy mình trưởng thành, khai phá những giới hạn mới của bản thân sau ba tháng thi. "Dù không đội vương miện, tôi vẫn sẽ tự tạo những giá trị mới cho mình. Kết quả top 3 năm nay rất xứng đáng", cô nói.
Lệ Nam thuyết trình ở top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Video: VTV3
Tại cuộc thi năm nay, cô không phải gương mặt được chú ý từ đầu nhưng sau khi trải qua các phần thi phụ và bán kết tại TP HCM, cô bật lên như một chiến binh, thuộc nhóm ứng viên cho vương miện. Trước chung kết, cô được trao hai giải phụ gồm: "Best Face" (Gương mặt đẹp nhất) và "Đại sứ vì cộng đồng". Cô từng vào top 11 "Best Interview" (Trả lời phỏng vấn tốt nhất), top 8 "Người đẹp bản lĩnh", thắng cuộc thi ảnh online hồi tháng ba và đứng đầu tập 4 truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với chủ đề "Own your stage". Ngày 25/6, trước chung kết diễn ra, báo Ngôi Sao có cuộc khảo sát thí sinh đăng quang, Lệ Nam đứng đầu với 476 vote trong tổng số 2.006 người bình chọn.
Ở phần ứng xử của top 16 trong chung kết, trước câu hỏi: "Theo các bạn, làm thế nào để thể hiện được tinh thần, bản lĩnh Việt Nam?", Lệ Nam trả lời: "Vết sẹo của bạo lực gia đình cho tôi những bài học. Mỗi chúng ta là một chiến binh và hãy chiến đấu vì giấc mơ của mình". Sau chung kết, cô viết trên trang cá nhân: "Đã có lúc tôi gục ngã, đau đớn sau những nỗi đau từ bạo lực gia đình. Nhưng quan trọng là tôi tìm thấy sức mạnh nội tại của chính mình và vươn cao. Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có những cuộc chiến riêng, nhưng hãy tin vào giá trị bản thân, đội vương miện của chính mình, viết tiếp hành trình cuộc đời bằng nhiệt huyết, bản lĩnh cá nhân. Tôi trở về trong trái tim yêu mến của tất cả mọi người, đó là vương miện cao quý nhất tôi có được".
Người đẹp sinh năm 1996, quê Tiền Giang, là chị gái song sinh của Nam Em. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 82-60-90 cm. Cô từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018, The Face 2018, đoạt quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam cùng năm. Cô là người song tính, từng yêu người đồng giới và một nam người mẫu.
Thiên Anh