![]() |
Ca sĩ Lê Hiếu. |
- Từ khi quyết định trở thành ca sĩ, anh nuối tiếc điều gì nhất?
- Điều tôi nuối tiếc nhất là đã không theo học hết piano chính quy để chơi tốt piano hơn. Từ nhỏ tôi đã mê đàn organ và piano chứ không mê hát. Nhưng đến năm lớp 10, việc học văn hóa ở trường khá vất vả, tôi không có nhiều thời gian học piano. Vậy là tôi bỏ dở giữa chừng. Lúc đó, tôi lại theo học hòa âm với nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Và đây cũng là thời điểm tôi được gặp rất nhiều anh chị ca sĩ như Mỹ Linh, Thanh Lam, Bằng Kiều… Sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu đi hát chứ không học cao hơn về piano. Bây giờ ngẫm lại tôi vẫn tiếc.
Tôi cũng tiếc khi tôi không có thời gian để đi học thêm một nghề nghiệp khác. Tôi muốn học về quản trị kinh doanh vì tự bản thân tôi thấy, mình có năng khiếu trong việc đó. Từ khi bước chân ra ngoài xã hội tôi đâm ra thích kinh doanh nhưng bây giờ tôi chưa thực hiện được điều đó vì ca hát vẫn là niềm đam mê chính.
- Còn cái anh cảm thấy mình "được" nhiều nhất?
- Đó là sự yêu mến của các khán giả. Nhờ có họ mà tôi có chỗ đứng như ngày hôm nay.
- Được mọi người gọi bằng cái tên ‘hoàng tử của những bản tình ca’, vậy anh thích bản tình ca nào nhất?
- Bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo là bài hát gây cho tôi nhiều cảm xúc mãnh liệt. Năm lớp 12, tôi được nghe ca khúc này lần đầu tiên. Lời ca khúc làm cho tôi thấy rung động, phấn chấn. Trước đó tôi cũng nghe nhạc nhiều nhưng ít có ca khúc nào lại tình cảm như thế. Khi ấy tôi vẫn còn trẻ, mơ mộng nhưng thực tế và tôi thấy hình ảnh của mình trong chính ca khúc đó.
![]() |
Lê Hiếu được mệnh danh là "hoàng tử của những bản tình ca". |
- Bài hát buồn nhất khiến anh rơi nước mắt?
- Tôi từng khóc khi nghe ca khúc Em mơ về anh của ca sĩ Mỹ Linh. Đó là khi tan vỡ mối tình đầu, lúc tôi 19 tuổi. Đó cũng là lần tôi khóc lâu nhất.
- Phút giây anh yếu mềm nhất?
- Là giây phút tôi không quyết định được chuyện tình cảm của mình. Tôi không biết mình nên tiếp tục hay chia tay người mình yêu vì nhiều lý do. Sự tác động của cô ấy sẽ khiến tôi không thể tự quyết định được việc đó. Trong trường hợp này tôi hay để lý trí quyết định bởi vì bên trong tôi quá tình cảm.
- Lúc anh mạnh mẽ nhất?
- Là khi tôi gặp những thử thách và chông gai. Tôi đã đối mặt với không ít khó khăn trong cuộc sống. Mỗi lần như vậy tôi càng vững tâm để vượt qua mọi thử thách.
- Khá nhiều tin đồn tình cảm của anh dính líu tới các ‘chân dài’. Vậy trong số họ anh ấn tượng với ai nhất?
- Đã là tin đồn thì chưa chắc là thật nên với tôi không có ai để lại ấn tượng cả.
- Ai là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất đến anh?
- Là mẹ của tôi. Mẹ hiểu tôi nghĩ gì, muốn gì trong tất cả mọi chuyện, kể cả công việc và tình cảm. Những lúc tôi buồn vì chuyện tình cảm cũng chỉ có mẹ biết điều đó. Tôi sống tình cảm giống mẹ, nghị lực như bố.
![]() |
Đi lưu diễn nước ngoài là một trong những cách mà Lê Hiếu xả stress. |
- Anh thích nhất mẫu người phụ nữ nào?
- Thông minh, nữ tính và có chí phấn đấu trong cuộc sống.
- Còn mẫu người phụ nữ anh không có thiện cảm nhất?
- Tôi không thích phụ nữ quá ồn ào.
- Anh từng nói đi lưu diễn ở nước ngoài cũng là cách để giảm stress. Trong số những đất nước anh đã từng đặt chân đến, anh thích nước nào nhất?
- Thủ đô London (Anh) để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Đến khi về lại Việt Nam tôi vẫn còn ngẩn ngơ mất một khoảng thời gian.
- Khi bị stress thì anh thích làm gì nhất?
- Nghe nhạc, hoặc đi chơi tâm sự cùng người bạn thân.
Lương Trần
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp