Theo chính sách này, một thanh niên có thể nhận phần thưởng trị giá 3.000 nhân dân tệ nếu kết hôn cùng một cô gái tốt nghiệp đại học, trong trường hợp cô dâu có bằng đại học theo chương trình ngắn hạn, số tiền thưởng còn 1.500 USD. Một quan chức địa phương cho biết, chính sách này được đảng bộ và ủy ban nhân dân địa phương đồng soạn thảo và được đại biểu hội đồng nhân dân cùng toàn thể dân làn bỏ phiếu thông qua trước khi thực thi.
Cũng nằm trong chính sách này, làng Nam Triều thỏa thuận trợ cấp học bổng cho các học sinh trong làng kể từ khi chúng bước vào nhà trẻ cho đến khi kết thức chương trình đại học. Ngoài ra, các học sinh có học lực xuất sắc cũng nhận được phần thưởng trong quá trình học tập. Từ năm 2002 đến cuối năm 2004, chính quyền địa phương đã tưởng thưởng tổng cộng 320 học sinh với tổng trị giá 225.000 nhân dân tệ, trong đó, một học sinh đậu đại học Bắc Kinh đã nhận phần thưởng 30.000 nhân dân tệ.
Trong những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp và tiến trình đô thị hoá làng mạc tại vùng này đã diễn ra nhanh chóng. Cuộc sống của nông dân được cải thiện nhiều. Nhưng theo chính quyền địa phương, để những nông dân bị mất đất canh tác có thể hoà nhập với nếp sống đô thị hoá ở nông thôn, cũng như tìm được việc làm khác, người nông dân cần được nâng cao tri thức.
Theo Tuổi Trẻ, nhiều chương trình khuyến khích nông dân đọc và tìm đến những kiến thức hiện đại được đẩy mạnh. Một chức sắc địa phương khẳng định "việc tự học hỏi và cưới những cô vợ có trình độ văn hoá cao của dân địa phương sẽ ảnh hưởng tích cực đến chất lượng của thế hệ tương lai của làng Nam Triều".