Những thước game máy tính mới nhất thường được xây dựng trên nền tảng DirectX 10, hiện đã có mặt trên hệ điều hành Windows Vista. Bản này cho tính chi tiết của khung cảnh cũng như các nhân vật hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm DirectX 9.
Tuy nhiên, các phần cứng mạnh mẽ cho game cần card đồ họa tiên tiến nhất và chủng loại này thường đắt đỏ. Đối với máy tính để bàn, “phê” nhất là serie GeForce 8000 của Nvidia và Radeon HD 2000 của ATI. Với laptop, hầu hết các model hỗ trợ công nghệ di động Santa Rosa và có card đồ họa rời tương thích với DirectX10 là ổn. Dưới đây là 5 lựa chọn máy tính xách tay mới nhất và có khả năng thể hiện video game tốt nhất.
Dell XPS M1730
M1730 có cấu hình mạnh hàng đầu hiện nay và năng lực chơi game siêu hạng. Sản phẩm còn được trang bị hệ thống đồ họa kép hi-end trong khi có cả lựa chọn chip lõi tứ, ổ quang thế hệ mới Blu-ray. Màn hình phân giải cao 1.920x1.200 cũng đảm bảo hình ảnh siêu nét.
Tuy nhiên, M1730 hơi nặng so với các laptop cùng cỡ màn hình, trong khi thiếu cổng HDMI để chuyển video ra các HDTV, hệ thống loa 5 kênh nhưng thiếu loa subwoofer và bộ thu tín hiệu TV trong khi máy hơi ồn khi chạy hết công suất.
Loại card đồ họa: Hai card Nvidia GeForce 8700M GT bộ nhớ video 512 MB
Điểm trên 3DMark06: 7.989
Dell XPS M1530
Laptop này cũng tỏ ra khá cừ khôi trong việc thể hiện game. Máy còn có các nút cảm ứng hữu dụng, thân hình nhẹ nhàng thanh mảnh so với các laptop tầm trung khác, và có bộ tính năng khá tươm tất bao gồm bảo mật bằng vân tay, remote mini để trong khe cắm ExpressCard. Điểm yếu của sản phẩm là thiếu loa siêu trầm, modem bị lược đi và hơi ít cổng USB.
Loại card đồ họa: Nvidia GeForce 8600M GT bộ nhớ video 256 MB
Điểm trên 3DMark06: 4.290
Acer Aspire 5920G
Thế mạnh của máy là bộ thông số hi-end và màn hình sáng. Tuy nhiên, 5920G hơi đơn điệu với vỏ chỉ màu xám trong khi việc bố trí cổng USB chưa hợp lý.
Loại card đồ họa: Nvidia GeForce 8600M GT bộ nhớ TurboCache 1GB
Điểm trên 3DMark06: 3.288
Toshiba Qosmio G40
Laptop giải trí lá cờ đầu của Toshiba có thiết kế gợi cảm, khả năng thể hiện đồ họa đáng nể, bộ tính năng đa phương tiện mạnh mẽ và cổng USB cắm-sạc độc đáo và bộ nhớ video chia sẻ Intel Turbo lên tới 1GB.
Ngược lại, G40 vẫn bị chê là thiếu chuẩn Wi-Fi thử nghiệm Draft-N, vắng bàn phím số chuyên dụng và lớp vỏ bóng bảy yêu cầu người dùng phải nâng niu giữ gìn.
Loại card đồ họa: Nvidia GeForce 8600M GT bộ nhớ video chuyên dụng 512MB (bộ nhớ chia sẻ TurboCache 1GB)
Điểm trên 3DMark06: 2.945
BenQ JoyBook S41
Sản phẩm của BenQ được đánh giá cao vì khả năng thể hiện đồ họa, tích hợp sẵn webcam và giá thành phải chăng.
Điểm yếu của sản phẩm là chế độ bảo hành không nổi trội, thiếu các nút chỉnh media chuyên dụng và công suất loa hạn chế.
Loại card đồ họa: Nvidia GeForce 8600M GT bộ nhớ TurboCache 1GB
Điểm trên 3DMark06: 2.743
(Theo Tuổi Trẻ)