Cụ bà Phạm Thị Hạnh, 80 tuổi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 nhận lương hưu từ thẻ ATM. |
Ông Cao Văn Sang, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM cho biết, chủ trương quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản thẻ ATM đã được Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ký quyết định từ ngày 25/4. Phương thức chi trả này có thể sẽ được áp dụng rộng rãi đối với tất cả các TP trong tương lai gần, tiến tới áp dụng chung trên phạm vi cả nước.
Tại TP HCM, trước mắt áp dụng thí điểm tại hai phường: phường 8, Phú Nhuận và phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Theo nhiều cán bộ BHXH TP HCM, việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM mang lại rất nhiều tiện ích, vừa phù hợp với chủ trương hạn chế giao dịch bằng tiền mặt của Nhà nước; nhất là hiện nay nhiều ngân hàng đã thực hiện giao dịch này và đã đặt máy ATM ở nhiều nơi.
Đối với những phường, xã có đông cán bộ hưu trí, việc phải cử cán bộ phường đi lĩnh một lượng tiền mặt lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng tiền mặt là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát rất lớn. Rồi về phát lại cho từng người, kèm theo đó là nhiều thủ tục tài vụ rườm rà khác chiếm rất nhiều thời gian.
Hơn nữa, chi trả lương hưu là công việc của BHXH, không phải chức năng của phường, xã. Nhưng hiện nay bộ máy của BHXH chỉ có đến cấp quận, không có ở cấp phường. Vậy nên chiếc thẻ lương hưu ATM sẽ giải tỏa được những băn khoăn này.
Ông Lê Minh Phát, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận1 cho biết, phường có 627 người (trong tổng số 841 người hưởng lương hưu) sau khi được vận động đã tự nguyện đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM. Hai tháng qua, từ khi áp dụng chi trả theo phương thức này, từ ngày 8 đến ngày12 mỗi tháng không còn cảnh tụ tập đông đúc, chờ đợi nhận lương nữa. Việc rút tiền lương hưu cũng rất tiện vì trên địa bàn phường hiện có gần một chục ngân hàng và đa số đều có máy rút tiền tự động.
Anh Cường, cán bộ theo dõi lao động - tiền lương của phường còn bổ sung thêm một tiện ích khác của việc nhận lương qua máy so với đếm trả tiền thủ công trước kia, đó là đến kỳ lương, bác nào bận về quê vẫn không sao, tiền còn đó; không như ngày xưa, không nhận đúng kỳ thì phải lên quận mới lấy được. "Ưu điểm nữa là, bác nào... kẹt tiền, máy ATM sẵn sàng cho ứng trước một kỳ lương mà không phải làm bất cứ một thủ tục nào", anh Cường nói.
Bác Năm, một cán bộ hưu trí ở phường 8, Phú Nhuận cho biết, lúc đầu bác cũng hơi ngại do chưa quen với các thao tác trên máy, nên có hơi quạu. Nhưng nhờ nhân viên ngân hàng tận tình hướng dẫn, giờ bác có thể tự thao tác trên máy rút tiền được. "Được nhất là cái máy không biết mệt, không kêu: ngồi đợi đó và đếm rất chính xác", bác Năm nói.
Cũng theo bác Năm, chỉ có một chút buồn là không còn có dịp "tán gẫu" với các bác hưu trí trong phường trong những ngày ngồi đợi phát lương hưu. Ông Lê Minh Phát, Phó chủ tịch UBND phường NguyễnThái Bình, quận1, thì cho rằng: "Cái nhược của các bác là hay quên, thường là không biết đưa đầu nào vào trước, đưa lộn đầu bị máy từ chối, không cho rút nên có hơi cự nự đôi chút".
Theo tìm hiểu, "cái nhược" đó là căn bệnh chung "lâu nhớ, mau quên" của người già. Tại phường Nguyễn Thái Bình, lần đầu rút tiền lương hưu qua máy, các bác, các cụ thường phải nhờ con cháu đưa đi lĩnh nên cũng ít xảy ra sự cố nào lớn, như bị máy "nuốt thẻ" chẳng hạn. Về việc một số máy không cho rút hết, bắt chừa lại 50-100 nghìn đồng, ông Phát cho biết, các cụ đã được giải thích trước nên không phản ứng gì lắm. Điều mà các cụ lo ngại nhất, là tình trạng thẻ giả, hay không rút tiền nhưng vẫn bị mất tiền mà dư luận và báo chí gần đây đã đưa tin.
Tại trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Bình, gặp chủ thẻ ATM, cụ Phạm Thị Hạnh 80 tuổi, nhà số 2 đường Phó Đức Chính. Cụ Hạnh không than phiền gì về chiếc thẻ, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú khi được trao cho một công cụ rút tiền hiện đại. Tuy nhiên, cụ rất ngại các yêu cầu về Password, Enter và thao tác "bấm... bấm" rất khó nhớ, mà cụ thì lại "tính già hay quên". Khi hỏi: "Cuối cùng thì cụ thích lĩnh lương hưu ở phường hay qua ATM?". Cụ Hạnh trả lời: "Riêng bác, bác vẫn thích lãnh ở phường. Vì không phải nhấn nút, bấm bấm, mệt cái đầu".
Theo ông Cao Văn Sang, sau khi thực hiện thí điểm suôn sẻ ở hai phường, BHXH TP sẽ trình UBND TP cho phép triển khai rộng ra toàn TP. Có nghĩa là không xa nữa, gần 100.000 người lĩnh lương hưu của TP sẽ không còn cảnh ngồi tụ tập, chờ đợi lương hưu ở trụ sở xã, phường vào mỗi đầu tháng như lâu nay. Quan trọng nhất là khoảng 100 tỉ đồng lương hưu mỗi tháng ở TP HCM sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không còn nguy cơ bị thất thoát vì nhiều lý do.
(Theo Thanh Niên)