![]() |
Cảnh trong phim Công nghệ lăng xê. |
Đi đầu trong mốt lăng xê này là Công ty Á Mỹ với chiến thuật khá quy mô và không ít tốn kém: dùng phim để quảng bá hình ảnh ca sĩ. Nhượng Tống, Phó giám đốc Công ty Á Mỹ, vừa là tác giả kịch bản vừa là người bỏ vốn và kiêm luôn đạo diễn phim. Để phù hợp với tên nhân vật trong phim, Duy Linh buộc phải đổi nghệ danh thành Khổng Tước.
Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, phim quay xong phần hình ảnh thì xảy ra chuyện không hay giữa ông bầu và ca sĩ. Ca sĩ Khổng Tước trên phim chỉ còn lại phần xác còn giọng ca thật được thay bằng một giọng ca khác là Triệu Hoàng. Để tập trung lăng xê cho giọng ca Triệu Hoàng, vốn đã thiệt thòi vì phải đội lốt của Duy Linh lỡ ghi hình trên phim, Công ty Á Mỹ bỏ ra gần 300 triệu đồng tổ chức các buổi ra mắt phim kết hợp với biểu diễn ca nhạc trên những sân khấu lớn tại thành phố Biên Hòa (30/4), Bình Dương (1/5), Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM (7/5). Chưa hết, công ty này còn tổ chức cả một cuộc thi với tên gọi “Bắt giò phim Công nghệ lăng xê” với các giải thưởng hấp dẫn như đầu DVD, tivi 21 inch...
Chiến dịch quảng cáo lăng xê này không ngoài mục đích cho Triệu Hoàng xuất hiện bằng xương bằng thịt cùng với giọng ca của anh ta, xóa đi hình ảnh “hồn Trương Ba da hàng thịt” lỡ có trên phim.
Tương tự, phim Những cô gái chân dài chuẩn bị lăng xê cho giọng ca mới Viết Thanh - con trai của một ông chủ phòng thu thuộc vào hàng hiện đại nhất hiện nay tại TP HCM. Một album nhạc phim, trong đó có cả VCD tặng kèm với những hình ảnh hậu trường và các cảnh quay của phim Những cô gái chân dài. Một soundtrack album đa thể loại: rock & roll, hip- hop, dance, ballade... với giọng ca mộc của Viết Thanh cùng 7 ca khúc được trình bày tuần tự theo diễn biến nội dung phim sẽ phát hành cùng ngày với bộ phim ngay tại quầy bán vé và các cửa hàng băng, đĩa nhạc.
Việc sử dụng giọng ca của những ca sĩ đang lên để thể hiện ca khúc trong phim là chuyện bình thường xưa nay. Đã có nhiều ca sĩ sau khi thể hiện những ca khúc trong phim thì tên tuổi của họ càng nổi hơn như Mỹ Linh gần như đạt tới đỉnh cao sau ca khúc Chị tôi của nhạc sĩ Trọng Đài trong phim Người Hà Nội, Phương Thanh bước chân vào hàng ngũ ngôi sao sau ca khúc Giã từ dĩ vãng của Nguyễn Đức Trung viết cho phim Giã từ dĩ vãng, Cẩm Vân xuất sắc khi thể hiện ca khúc Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong phim cùng tên...
Tuy nhiên, sự thăng hoa cả tên tuổi của người hát cũng như ca khúc đều phải xuất phát từ chất lượng giọng ca của ca sĩ và chất lượng của ca khúc, cho dù có thể bộ phim không phải là xuất sắc. Mới đây ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng tham gia vai chính trong phim Hải âu vừa là ca sĩ thể hiện ca khúc cùng tên trong phim.
Bởi vậy, dùng chiêu thức lăng xê ca sĩ chưa có tên tuổi bằng phim là một hình thức mới nhưng xem ra khó thành công khi chất lượng giọng ca của các ca sĩ được lăng xê không phải là giọng ca thật sự có chất lượng, các ca khúc viết cho phim được sáng tác không phải từ các nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà vốn nặng yếu tố thị trường.