![]() |
Hai thôn Ái Nàng và Đồng Chiêm ngập lớn nhất. Người dân loanh quanh dưới thuyền và trên nóc nhà. |
![]() |
Chọn nơi cao nhất dựng căn lều ở tạm. |
![]() |
Thùng phuy làm phương tiện đi lại. |
![]() |
Thuyền làm bằng tre đan, bọc nilon. |
![]() |
Để mua một chiếc thuyền rẻ nhất cũng 400 nghìn. Hộ gia đình này đã dùng cánh cửa gỗ để làm phương tiện đi lại. |
![]() |
Ngôi nhà đang xây dở cũng chịu chung số phận. |
![]() |
Giặt giũ bằng nước ngập trước cửa nhà. |
![]() |
Người đàn ông này bơi từ trong nhà ra, mệt, bám tạm vào ngọn cây nghỉ. |
![]() |
Gội đầu trước cửa nhà. |
![]() |
Chủ và chó di chuyển đến nơi khô ráo. |
![]() |
Buộc thuyền vào giường cho khỏi trôi. |
![]() |
Nơi nấu nướng tạm bợ. |
![]() |
Ở trên cao. |
![]() |
Gà đứng trên nóc nhà, chủ nhà loay hoay tại chỗ nghỉ tạm. |
![]() |
Một người dân đi múc nước bể về dùng. |
![]() |
Hai ông bà có dịp cõng nhau. |
![]() |
Nơi ngập nông nhất, lũ trẻ tung tăng vui đùa. |
Hoàng Hà