Thứ sáu, 24/9/2021, 00:16 (GMT+7)

Làng chài Gongjin 'Hometown cha cha cha' thành điểm du lịch

Hàn QuốcNhững điểm quay phim trong chợ Cheongha, thành phố Pohang, trở nên nổi tiếng, thu hút du khách check-in.

Hometown cha cha cha đang gây sốt trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nhờ chuyện tình hài, lãng mạn của đôi chính và cảnh miền biển thanh bình mang lại cảm giác thoải mái. Những ngày này, nơi quay phim trở thành điểm du lịch hút khách ở Hàn Quốc. Bối cảnh phim diễn ra tại làng chài Gongjin, nhưng thực chất đây là địa điểm hư cấu. Các địa điểm thật của phim được quay tại một số nơi trong thành phố biển Pohang, tỉnh Gyeongsangbuk. Ảnh: tvN

Nhiều cảnh quay được thực hiện tại chợ Cheongha (Pohang). Du khách chụp hình trước chợ, cũng là nơi đặt cổng chợ Gongjin trong phim. Trên thực tế, đây chỉ là chợ nhỏ ở quê, ngày thường không nhộn nhịp. Tuy nhiên nhờ sức hút của phim, hiện khá đông khách du lịch ghé thăm. Ảnh: Instagram Jju_bi_

Nhiều ngôi nhà trong chợ được sửa lại thành điểm quay phim, trong đó có tiệm cà phê của Oh Cheon Jae (Jo Han Chul). Sau khi đoàn phim chuyển đi, ngôi nhà bỏ trống, bên trong như nhà kho nhưng nó vẫn là nơi chụp ảnh đôi được yêu thích, lúc nào cũng có người xếp hàng chờ đến lượt. Ảnh: Instagram Mingzz

Cách đó không xa là tiệm tạp hóa Bora trong phim. Những chiếc ghế phía trước trở thành chỗ ngồi cho du khách chụp ảnh "sống ảo". Ảnh: Instagram Jiniggo_o

Thời gian này, du khách tranh thủ đến Pohang check-in khi những điểm quay phim nằm trong chợ vẫn chưa bị gỡ bỏ. Ảnh: Instagram Hyebead

Phòng khám nha khoa của bác sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) vốn là Trung tâm lặn biển Cheongjin tại Pohang, tầm nhìn hướng biển, cách chợ Cheongha vài km. Ảnh: Instagram Hyebead

View biển từ phòng nha bác sĩ Yoon. Phim quay vào mùa hè, thời tiết Pohang khá nóng nhưng mùi biển, độ ẩm ở đây khiến các diễn viên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Shin Min Ah và Kim Seon Ho thường xuyên đăng hình ảnh hậu trường phim lên trang cá nhân, dành không ít lời có cánh cho phong cảnh Pohang. Ảnh: Instagram Shin Min Ah

Từ chỗ phòng nha, du khách đi thêm vài trăm mét tới công viên Sabang Memorial trên đỉnh Mukeunbong (cao 126,3 m), nơi tổ trưởng Hong (Kim Seon Ho) sửa thuyền. Du khách leo hơn 100 bậc thang, đường đi khá dễ, sẽ đến đỉnh núi - một nơi thư giãn lý tưởng, phóng tầm ngắm toàn cảnh biển, bãi cỏ xanh mướt. Ảnh: Instagram Jsh5086

Ngoài ra, cảnh quay Kim Seon Ho lướt sóng được thực hiện tại biển Wolpo (Pohang). Bãi biển dài khoảng 900 m, thường đón khoảng 50.000 du khách mỗi ngày vào mùa hè. Nước biển ở đây nông, ấm, sạch, là một trong những điểm lướt sóng được yêu thích ở Hàn Quốc. Ảnh: tvN

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới