![]() |
Hiện có khoảng 270.000 sinh viên quốc tế đang du học tại Anh. |
"Chủ nhà trở mặt" là nỗi lo lớn nhất mỗi khi lưu học sinh nghỉ phép về nước. Antonia Ko trong khi đang nghỉ hè tại Hong Kong đã nhận được thư từ chủ nhà thông báo căn phòng mà cô đặt cọc trước đã bị chuyển cho người thuê khác. Và khi trở lại học tập tại Anh, Ko không có nơi cư trú.
"Văn phòng liên lạc chỗ ở trường tôi đã không giúp gì cho tôi, may mà nhờ một người thân cuối cùng cũng tìm cho tôi một chỗ ở", Ko cho biết.
Ko cũng cho biết nhiều sinh viên nước ngoài gặp vấn đề lớn nhất là chỗ ở và họ thường bị các chủ nhà "thiếu đạo đức" tung hứng.
Ko là một trong số những sinh viên nước ngoài đang tăng lên ca thán các trường ĐH và CĐ không cung cấp dịch vụ xứng đáng cho học phí cao mà họ phải trả.
Trong khi 27.000 sinh viên quốc tế tăng ngân sách cho giáo dục Anh 1,5 tỷ bảng/năm và đóng góp vào nền kinh tế 3 tỷ bảng chi tiêu, thì nhiều chuyên gia giáo dục đang cảnh báo rằng, cả chính phủ và các nhà quản lý hành chính trường học cần cung cấp cho sinh viên nước ngoài những nguồn lực và sự hỗ trợ tốt hơn.
Theo Giáo Dục và Thời Đại, sinh viên quốc tế đang bị thiệt thòi bởi nhiều vấn đề, họ phải chịu học phí cao, tăng phí gia hạn visa cũng như nhận visa đi học và thiếu các dịch vụ và hỗ trợ khi họ tới nước Anh.
Riêng về học phí, tỷ lệ tăng học phí vẫn đang nhanh hơn tỷ lệ lạm phát và như vậy là không hợp pháp.
Một số trường cung cấp tốt sự hỗ trợ như các “cua” tiếng Anh miễn phí, các khoá định hướng miễn phí và đưa rước sinh viên ngay khi họ đặt chân tới Anh, nhưng đa số các trường lờ đi sự hỗ trợ này.
Mặc dầu năm ngoái chính phủ đã áp dụng gia hạn visa cho sinh viên nhưng thực tế thì vẫn không có sự hỗ trợ nào cũng như không có cơ sở hạ tầng cần thiết mang lại thuận lợi thật sự cho họ. Sinh viên quốc tế không thể mở tài khoản ngân hàng và họ còn đang đứng trước nguy cơ phải trả chi phí y tế.