- Sự trở lại của chị với dòng nhạc này có thể không huy hoàng như thời kỳ đầu tiên, chị nghĩ sao?
- Nhắc đến nhạc dance, người ta sẽ nhắc ngay đến tên Thanh Thảo như một phong cách sở trường. Tôi thành công với dòng nhạc này từ khi bắt đầu tạo nên tên tuổi, cho đến bây giờ vẫn tự tin nhất trong thể loại nhạc sôi động. Dù thể nghiệm album Biết đâu nguồn cội là dòng nhạc dân ca, nhưng vẫn trong lối hòa âm của dance. Tôi không thấy dance của tôi hay Thu Minh giống nhau ở điểm nào hết. Tôi hát dòng nhạc này không để khẳng định đẳng cấp của dance, nhưng tất cả mọi sản phẩm âm nhạc của tôi đều thể hiện đẳng cấp của chính mình.
![]() |
Ca sĩ Thanh Thảo. |
Dòng nhạc nào cũng có giá trị của nó, mọi người có thể hiểu chữ “thời trang” theo ý của mình, còn với tôi, nó rất đẹp, không chỉ bởi bản chất của dance luôn mang đến cho cuộc sống sự sống động, vui tươi mà còn vì những kỷ niệm mà tôi gắn bó với dòng nhạc này. Tôi tự hào là mình có thể tìm đến được với những người chung gu thẩm mỹ âm nhạc.
- Nếu còn là ca sĩ, chị nghĩ mình có thể hát dance trong thời gian bao lâu nữa?
- Madonna 40 tuổi vẫn còn hát dòng nhạc này, tôi nghĩ mình cũng sẽ làm được như thế vì nhạc sôi động như một phần không thể thiếu trong âm nhạc của tôi.
- Có thể coi đây là một sự khẳng định hướng đi lâu dài của chị, hay tương lai sẽ có một sự thay đổi nào khác nữa đúng với thương hiệu “tắc kè hoa” của Thanh Thảo?
- Mọi hoạch định trong sự nghiệp của tôi còn phải tùy thuộc vào cảm hứng và tôi thích những yếu tố bất ngờ gây nên điều thú vị cho mọi người. Nhưng Thanh Thảo thì sẽ luôn sôi động và có một đẳng cấp riêng.
- Chị sẽ làm gì để chinh phục công chúng Nhiều sự đồng thuận của khán giả với hướng đi riêng, ở một vị trí riêng của chị, nhưng để chinh phục được công chúng một cách rộng rãi hơn, kể cả những khán giả khó tính nhất với dance, chị sẽ làm thế nào?
- Chính phong cách đa dạng và sôi động đã giúp tôi xuất hiện được tất cả mọi chương trình và lưu diễn ở tất cả mọi nơi trong và ngoài nước. Dance chính là dòng nhạc giải trí cần thiết nhất với bất cứ một ai vì nó mang lại niềm vui cũng như sự tươi mới trong cuộc sống. Tôi hay nhìn lại lịch diễn của mình để hiểu đối tượng khán giả của tôi là ai và phát hiện ra rằng mình có thể hát từ những chương trình tầm cỡ như Duyên dáng Việt Nam, Làn Sóng Xanh... cho đến phòng trà, quán bar... Lưu diễn nhiều nơi ở hải ngoại cho đến tận đất mũi Cà Mau, ở nơi đâu thì những ca khúc dance tôi từng thể hiện cũng làm nên thành công của tôi.
- Về chương trình riêng chị sắp thực hiện, hoàn toàn miễn phí. Chị nghĩ sao trước ý kiến Thanh Thảo đang tự tin về tiền bạc nhưng lại thiếu tự tin về khả năng bán vé cho công chúng?
- Lúc đầu dự định là một liveshow dance hoành tráng tại sân khấu Lan Anh, nhưng trúng vào mùa liveshow nở rộ, tôi suy nghĩ lại trước và sau liveshow tôi sẽ được gì? Để lăng xê? Tôi đã có tên rồi. Để tổng kết sự nghiệp thì tôi chưa muốn ngưng hát. Để đánh bóng tên tuổi thì phải có ít nhất 1 tỷ cho một show, đắt quá, tôi không kham nổi mặc dù rất muốn làm. Đối tượng tôi nhắm đến là học sinh, sinh viên làm sao thu lại tiền bán vé? Tôi muốn có một đêm nhạc mà khán giả sẽ cùng nhảy với những ca khúc sôi động của tôi một cách “non-stop”, chương trình có DJ và những vũ đòan hip hop nổi tiếng cùng tham gia. Tôi hay nói đùa là “một tiệc đứng âm nhạc” không có ghế ngồi, một đêm hội dành cho học sinh, sinh viên.
Liveshow hay đêm hội thì cũng là một đêm nhạc của ca sĩ Thanh Thảo cùng sự góp mặt của những khán giả trẻ sôi động và đầy nhiệt huyết với dòng nhạc dance, chỉ khác cái tên gọi vì tôi muốn dùng “đêm hội âm nhạc” cho đúng tính chất chương trình và thể hiện sự gần gũi giới trẻ. Còn về hình thức và nội dung, cách dàn dựng sân khấu thì dù dành cho học sinh, sinh viên nhưng đầu tư rất chu đáo.
- Chị là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức liveshow với hình thức non- stop, không người dẫn chương trình. Khán giả có thể chờ đợi gì ở những yếu tố đầu tiên trong show lần này?
- Thật ra thì từ năm 2002 tôi đã thực hiện dạng liveshow non-stop, không MC, kết nối âm nhạc bằng DJ và nhóm nhảy rồi. Còn nhớ trong show Búp bê đẹp xinh, mọi người lo tôi kham không nổi, mà đúng thật là tôi phải thở bằng máy oxy trong đêm đó. Bây giờ thì đang cố gắng tập thể lực và vũ đạo cho show dance sắp tới. Lần này ngoài tính chất bốc lửa của chương trình thì điều tôi mong muốn nhất là các bạn trẻ sẽ truyền lửa cho tôi trong suốt đêm diễn, khán giả sẽ là yếu tố mới mẻ và quan trọng nhất trong show lần này.
- Nhiều lời khẳng định về sự xuống dốc, rồi trở lại của chị, qua show lần này chị muốn nói điều gì?
- Thanh Thảo luôn có vị trí riêng và bắt buộc phải có những lúc nghỉ ngơi để “nạp năng lượng” để bước những bước tiếp theo dài hơi hơn.
Q.T. thực hiện