Thứ sáu, 23/9/2022, 17:21 (GMT+7)

Lâm Thu Hồng diện áo bà ba, bán bún ở chợ nổi Cái Răng

Cần ThơĐại diện Việt Nam tại Miss Globe 2022 Lâm Thu Hồng diện áo bà ba, xin thử bán bún ở chợ nổi Cái Răng.

Lâm Thu Hồng muốn quảng bá vẻ đẹp du lịch miền Tây, đặc biệt là chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) thông qua bộ hình thực hiện trước khi lên đường sang Albania tham dự Miss Globe 2022.

Người đẹp diện áo bà ba, xin chủ ghe cho trải nghiệm cảm giác trở thành cô bán bún riêu. Thấy cô bán hàng xinh đẹp, khách tấp vào mua bún rất đông, khiến Lâm Thu Hồng phải nhanh tay phục vụ.

Đây là hình thức bán hàng phổ biến ở chợ nổi Cái Răng. Mỗi ghe bán một loại mặt hàng, ngay cả các tiệm ăn uống cũng có mặt trên sông nước.

Chợ nổi Cái Răng là nơi tập trung của nhiều ghe, thuyền bán các loại trái cây đặc sản từ miệt vườn miền Tây. Để khách có thể nhận biết từ xa, chủ ghe thường treo món đồ mình bán lên cây bẹo (cây sào).

Chợ nổi Cái Răng chủ yếu bán buôn, bắt đầu họp từ mờ sáng, là đầu mối vận chuyển nông sản cho các tỉnh miền Tây.

Từ bến Ninh Kiều, Lâm Thu Hồng và ekip mất khoảng 30 phút ra tới chợ nổi Cái Răng. Chợ bắt đầu mở từ 4h và khoảng 6h đã rộn ràng tiếng máy ghe, tiếng người dân và du khách.

Lâm Thu Hồng chuẩn bị nhiều bộ áo bà ba màu sắc khác nhau may từ chất liệu lụa để có vẻ ngoài đồng điệu với không khí chợ nổi.

Cô còn kết hợp trang phục với khăn rằn giống các chị em miền sông nước.

'Khi diện áo bà ba, tôi thấy mình dịu dàng quá đỗi. Trang phục này khiến tôi đi đứng, giao tiếp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây là trang phục tuyệt vời, không chỉ giúp phụ nữ khoe được đường cong gợi cảm mà còn tôn vẻ mềm mại, nữ tính. Tôi sẽ giới thiệu áo bà ba bên cạnh áo dài ở Miss Globe", Lâm Thu Hồng nói.

Lâm Thu Hồng sinh năm 1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cao 1,73 m, nặng 52 kg, số đo 3 vòng 88-59-92 cm. Năm 2018, Lâm Thu Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu và vào top 5.

Ảnh: Hải Nguyễn

Nguyên An

Đánh giá phiên bản mới