Những nha sĩ này đã nhận hối lộ để khẳng định với công ty bảo hiểm y tế rằng đây là những hàm răng có giá trị, trong khi nhà cung cấp số hàm răng giả nói trên bỏ túi khoản tiền chênh lệch. Theo ước tính, sự gian lận này khiến những người đóng thuế Đức thiệt hại hàng triệu euro.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi công ty bảo hiểm y tế nhận được một nhà cung cấp hàm răng giả có tên là Globulent đề nghị cung cấp hàm răng giả vào năm 2002. Mặc dù giá thực sự của mỗi hàm răng giả chỉ vào khoảng 42 euro (khoảng 800.000 đồng VN), Globulent lại tính tiền công ty bảo hiểm y tế đến 98 euro mỗi cái sau khi quảng cáo rằng chúng là những sản phẩm chất lượng cao được làm tại Đức.
Theo Người Lao Động, các nhà điều tra cáo buộc hãng Globudent đã đưa khuôn răng từ Đức sang Trung Quốc để thuê người ở đó làm hàm răng giả và nhập những sản phẩm hoàn chỉnh trở lại Đức sau đó để bán cho bệnh nhân. Một số nha sĩ đã nhận hối lộ tổng cộng đến 220.000 euro để lừa dối công ty bảo hiểm và bệnh nhân về xuất xứ của các hàm răng giả được Globudent cung cấp.
Hai anh em Henry, 27 tuổi và Omar Mamisch, 28 tuổi, cùng với Jrgen Brenkmann là những người bị buộc tội thực hiện vụ lừa đảo nói trên. Các nhà điều tra cũng phát hiện các tài khoản trị giá 1,65 triệu euro đứng tên họ trong các ngân hàng Thụy Sĩ.