![]() |
Chỉ nên truyền dịch cho bệnh nhân sốt khi không bù nước được bằng uống. |
Bác sĩ Hoàng Minh Thu, Trưởng khoa Khám nhi, BV Saint Paul (Hà Nội) cho biết: "Tôi vẫn thấy phụ huynh hay nói với nhau và nói với cả bác sĩ như một "ý kiến" gợi ý phương pháp điều trị cho cháu bé: "Cứ truyền được chai nước là sốt cao giảm ngay, người nhẹ hẳn đi". Nhưng cũng rất nhiều bố mẹ các cháu bé nhập viện cho biết, cháu vừa được truyền 1-2 chai dịch, nhưng không đỡ. Ngoài những phản tác dụng đối với sức khoẻ, chi phí cho dịch truyền, dụng cụ truyền, công truyền cũng khoảng 50.000 đồng/lần, mà không mang lại tác dụng gì hơn ngoài phương thức uống nước. Nếu cháu bé bị viêm phổi và bệnh tim, việc truyền dịch còn làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh".
Coi dịch truyền như một liều thuốc hạ sốt thần kỳ thì không chỉ người dân mà có cả những bác sĩ, y tá cũng "nhắm mắt" liều. Bác sĩ Thu cho biết thêm: "Hàng năm, BV vẫn tiếp nhận những bệnh nhân bị sốc sau khi được bác sĩ ở phòng khám tư truyền nước. Tỷ lệ này rất nhỏ, nên một số bác sĩ, y tá cũng rất chủ quan, và có xu hướng tiện tay, lạm dụng".
Bác sĩ Lê Thanh Hải, Trưởng khoa Cấp cứu lưu, BV Nhi TW, cũng đồng ý với quan điểm này. Tại khoa Cấp cứu lưu, BV Nhi TW, mỗi ngày có 60-80 ca cấp cứu, 1/3-1/2 số bệnh nhi bị sốt. Nhưng chỉ có khoảng 0,5% bị sốt virus cao, co giật, phải tiêm truyền qua đường tĩnh mạch. Nhưng có những bà mẹ có con sốt khoảng hơn 38 độ C trong 1- 2 ngày đã khăng khăng đòi bác sĩ truyền cho 1 chai nước.
Theo bác sĩ Lê Thanh Hải: "Chỉ khi sốt quá cao, 39- 40 độ C thì mới cần phải có can thiệp đặc biệt. Khi trẻ sốt cao, quan trọng nhất là để đứa trẻ ở nơi thoáng mát, mặc quần áo mỏng, rộng để thoát nhiệt. Cho trẻ uống nước đầy đủ theo nhu cầu để bù lại lượng nước đã mất. Cách làm hạ nhiệt này có thể đạt hiệu quả tới 60%. Nhiệt độ có thể hạ thông qua bay hơi: Toát mồ hôi, thở, phân, nước tiểu,... hiệu quả cũng đạt khoảng 25%".
TS Khu Thị Khánh Dung, PGĐ BV Nhi TW khuyên: "Chỉ nên truyền dịch khi trẻ sốt quá cao, bị tiêu chảy, nôn đến mất nước, nhất là với bệnh nhân tiêu chảy cấp. Thậm chí, nếu lượng dịch truyền quá nhiều, cũng sẽ dẫn đến mất nước ưu trương, tế bào não teo, cũng rất nguy hiểm".
(Theo Lao Động)