Xu hướng làm đẹp hiện nay không phải là phẫu thuật hay những liệu pháp cầu kỳ khác mà là thuốc viên dành cho những người lười vận động, ăn uống vô tội vạ nhưng muốn có thân hình thon thả và gợi cảm.
Hồi đầu tháng 5 này, FDA, cơ quan quản lý thực và dược phẩm (bao gồm cả mỹ phẩm) Mỹ, đã chấp thuận cho hãng bào chế thuốc khổng lồ GlaxoSmithKline bán ra thị trường Mỹ theo toa bác sĩ thuốc viên giảm béo Alli từ tháng 6.
Tuy nhiên, hiện nay các “nhà thuốc tây” trên mạng sẵn sàng bán cho khách hàng “thần dược” Alli miễn là chịu chi. Chỉ cần một cái bấm chuột, đợi vài ngày, chứ không cần đợi đến tháng 6, là có ngay trong tay “hàng độc” Alli.
Alli, có hình thù giống viên Xenical hoặc Orlistat, theo nhà bào chế, có khả năng ngăn cơ thể hấp thụ mỡ. Nhờ vậy, khoảng 30% lượng mỡ mà bạn ăn sẽ trôi tuột ra ngoài.
Tuy nhiên, theo các bác sĩ, điều này không có nghĩa là bạn được ăn uống xả láng. Phải kèm theo chế độ ăn ít chất béo thì viên Alli mới thực sự mang lại tác dụng mong muốn.
Dĩ nhiên, trên mạng bạn sẽ không bao giờ nhận được lời khuyên nói trên vì người bán chỉ muốn bán thật nhiều và thật nhanh. Họ cũng không đòi phải có toa bác sĩ. Do đó, có thể gây ngộ nhận rằng bạn được bật đèn xanh ăn uống bất cứ thứ gì mà vẫn giảm béo. Kết quả là mất tiền mà béo vẫn hoàn béo. Thậm chí bạn còn mắc thêm một số bệnh về tiêu hóa.
Nhiều người còn liều mạng uống những thứ thuốc không phải là thuốc giảm béo. Ritalin chẳng hạn, là thuốc dành cho trẻ em quá hiếu động. Tác dụng phụ của nó là cắt cơn đói. Chỉ cần như thế, có người mua Ritalin uống với hy vọng “không đói sẽ ốm”. Họ đâu có biết rằng Ritalin còn có tác dụng phụ khác là làm tổn thương hệ thống tim mạch.
Gần đây có hai thứ thuốc mới được quảng cáo ầm ĩ là “thần dược”: Melantan II. Thuốc này ra đời cách nay vài năm và giới báo chí gọi là “thuốc viên Barbie”. Melanotan II là hormone tổng hợp bào chế tại Đại học Arizona để chữa bệnh ung thư da. Nó làm tăng hắc tố (melamine) là chất chống nắng tự nhiên của con người. Trong lúc nghiên cứu thuốc, người ta phát hiện ra rằng thuốc có tác dụng phụ là tăng cường hoạt động tình dục và làm cho biếng ăn. Đối với nhiều cô bà, đây cũng là thần dược giảm béo.
Vì là hormone tổng hợp cho nên thuốc viên Melanotan II không uống được mà chỉ có thể cấy dưới da hoặc tiêm. FDA chưa hề công nhận thuốc Melanotan II.
Ở Anh cũng vậy. Nhưng trên website, người ta chào bán công khai Melanotan II rần rần kèm theo hướng dẫn cách pha thuốc với nước rồi tiêm vào người. Giảm béo đâu không thấy mà hậu quả nhãn tiền là nhiều người bị nôn mửa và máu dồn lên mặt. Không những vậy, mụn ruồi và tàn nhang cũ trở nên sậm hơn. Mụn ruồi và tàn nhang mới cũng mọc nhiều hơn.
(Theo Người Lao Động)