Thứ năm, 12/5/2022, 16:39 (GMT+7)

Kim Tuyến mặc gợi cảm cổ động SEA Games 31

Diễn viên Kim Tuyến tạo dáng với dụng cụ thể thao trong bộ ảnh cổ động, khích lệ tinh thần các vận động viên tại SEA Games 31.

Diễn viên diện crop top cùng quần ống rộng vải metalic. Cô khoác thêm áo tay phồng tạo điểm nhấn. 'Tôi luôn ngưỡng mộ những người nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc', cô nói.

.

Cô diện đầm lệch vai xẻ đùi đính đá tông đỏ, đeo găng tay, tạo dáng đấm boxing.

Đôi chân dài, thon cùng chiều cao 1,72 m của người đẹp được khoe triệt để qua kiểu tạo dáng táo bạo.

Bóng rổ là môn thể thao Kim Tuyến yêu thích bởi tính linh hoạt, khéo léo và tinh thần tập thể.

'Tôi mong bộ ảnh có thể lan tỏa sự quyết tâm chiến thắng đến các vận động viên', cô nói.

Kim Tuyến mặc đầm lệch vai, pha ren phần cánh tay màu xanh cobalt. Chăm chỉ làm mới bản thân, dám thử nhiều phong cách là ưu điểm của diễn viên Mộng phù hoa.

Ở tuổi 35, Kim Tuyến giữ dáng bằng cách nghiêm khắc với bản thân trong việc ăn uống và tập luyện. Mỗi tuần diễn viên có hai buổi tập với huấn luyện viên, thời gian còn lại cô tự siết cân bằng các phương pháp phù hợp. Thay vì ăn nhiều vào một lần, cô chia thành nhiều bữa nhỏ song song bổ sung vitamin, thực phẩm chức năng.

Kim Tuyến gần đây gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với vai Kelly Đào - cô gái xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời trượt dài vì chạy theo tình cảm mù quáng trong phim Kẻ thứ ba do Lý Nhã Kỳ đầu tư sản xuất. Người đẹp độc thân một năm qua nhưng chưa muốn yêu vì mê làm nghệ thuật hơn. Nếu cưới, cô sợ mình không thể toàn tâm toàn ý cho phim ảnh.

Kim Tuyến sinh năm 1987. Năm 2006, cô đoạt giải nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Vai Ngọc Yến trong phim Chuyện tình đảo ngọc từng giúp Kim Tuyến giành giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' của giải Cánh diều vàng 2009. Ngoài ra, cô gây chú ý khi đóng các phim: Cỏ đuôi gà, Truy tìm dấu vết, Sắc đẹp và danh vọng, Vợ tôi là số 1, Bến vắng, Ranh giới mong manh, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa...

SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến 23/5, với 40 môn thể thao. Lần thứ hai, Việt Nam đăng cai SEA Games, sau lần đầu năm 2003. Hà Nội là địa điểm thi đấu chính, cùng 11 địa phương lân cận gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ. Dự kiến có 10.000 vận động viên, huấn luyện viên và 10.000 -15.000 khách quốc tế đến Việt Nam dịp này.

Thiên Anh

Ảnh: Bảo Quỳnh

Đánh giá phiên bản mới