Nhiều câu chuyện hậu trường phim được êkíp cung cấp cho báo chí Hàn Quốc những ngày gần đây, khi bộ phim chuẩn bị ra rạp từ 30/5. Trong đó thông tin liên quan Kim Sae Ron được đồng nghiệp nhắc đến với nhiều thương tiếc. Nữ diễn viên mất hồi tháng 2, sau thời gian dài sống khốn khó, bất ổn tâm lý vì loạt scandal.
Lee Sun Jung kể mỗi lần đoàn phim tụ họp ăn uống, ai cũng gọi bia, riêng Kim Sae Ron chỉ lấy một ly nước, nhìn trước ngó sau vì sợ bị chụp lén. Vào năm 2022, diễn viên quá cố gây mất thiện cảm vì lái xe gây tai nạn sau uống rượu, dẫn đến bị tước vai diễn, yêu cầu bồi thường 700 triệu won.
Đạo diễn Lee cũng cảm nhận trong thời gian đóng Guitar Man, Kim Sae Ron trải qua nhiều khó khăn về tâm lý. Anh cho biết: "Cô ấy thường ở trong xe, không muốn ở gần mọi người. Không gian nhỏ hẹp đó chắc ngột ngạt lắm. Nhưng ngay khi cảnh quay bắt đầu, cô ấy nhanh chóng thay đổi để nhập vai. Cô ấy từng chia sẻ với tôi về những nỗi buồn cá nhân. Nhưng khi diễn xuất, cô ấy có vẻ rất hạnh phúc và hiếm khi mắc lỗi".

Kim Sae Ron và Lee Sun Jung trong một cảnh phim 'Guitar Man'.
Là đạo diễn kiêm diễn viên nam chính của phim, Lee Sun Jung có quá trình dài gắn bó với Kim Sae Ron từ lúc làm tiền kỳ cho phim đến khi hoàn tất tác phẩm. Theo tờ Nate, lần đầu gặp mặt trao đổi về kịch bản, anh đã ấn tượng với sự nghiêm túc và chân thành của Sae Ron. "Cô ấy dường như đã học thuộc hết kịch bản. Cô ấy cực kỳ sẵn sàng vào vai", anh nhớ lại.
Nhà làm phim cũng xác nhận nữ diễn viên thực sự làm thêm ở một tiệm cafe. Bởi sau buổi thảo luận, cô xin phép đi trước để kịp giờ làm. Cô còn nhờ Lee Sun Jung viết thư giới thiệu để cô xin phép chủ tiệm cho nghỉ phép trong những ngày quay phim.
Trên phim trường, Kim Sae Ron không ngại đưa ra quan điểm cá nhân. Cô và Lee Sun Jung có những lúc bất đồng, nhưng cả hai tôn trọng lẫn nhau. Tại họp báo ra mắt phim hôm 21/5, Lee Sun Jung bày tỏ niềm tiếc nuối khi nữ chính ra đi khi chưa kịp xem phim, không thể đồng hành anh trong các hoạt động quảng bá. Anh đã khóc rất nhiều trong thời gian dựng phim, khi nhìn hình ảnh của Sae Ron qua từng khung hình. "Câu chuyện của cô ấy là nỗi ám ảnh thê lương", anh nói.

Sae Ron trên phim trường tác phẩm cuối cùng.
Về phần đạo diễn Shin Jae Ho, lần đầu gặp Kim Sae Ron ở buổi đọc kịch bản của đoàn phim, anh bất ngờ vì nữ diễn viên thân thiện, cởi mở hơn anh nghĩ. Những ngày làm việc chung, anh cảm nhận khát khao trở lại màn ảnh một cách mãnh liệt của Sae Ron.
Đạo diễn chia sẻ với tờ Hankook Ilbo: "Cô ấy luôn nói với đoàn phim cô ấy sẽ nỗ lực và cống hiến. Phim làm trong thời gian dài nhưng cô ấy luôn giữ được năng lượng. Dù còn trẻ, cô ấy chuyên nghiệp như một diễn viên kỳ cựu, có lẽ do cô ấy đã quen đóng phim từ bé. Cô ấy tỉ mỉ trong công việc và khiêm tốn ở đời thường". Cũng theo Shin Jae Ho, Kim Sae Ron đã học thêm về âm nhạc để chuẩn bị cho vai diễn người chơi đàn trong một ban nhạc nghiệp dư trong phim.
Trích đoạn phim của Kim Sae Ron trong 'Guitar Man'
Kim Sae Ron sinh năm 2000 tại Seoul, lớn lên bên mẹ và hai em gái. Vì gia cảnh khốn khó, cô sớm được mẹ ghi danh casting người mẫu, diễn viên với hy vọng đổi đời sau này. Một tuổi, cô chụp ảnh tạp chí và xuất hiện trong một chương trình của đài MBC. 8 tuổi, vượt qua 1.000 bé gái khác, cô giành được vai nữ chính trong phim A Brand New Life hợp tác Pháp và Hàn Quốc.
Năm 2009, bộ phim được chọn chiếu tại Liên hoan phim (LHP) Cannes, Kim Sae Ron ở tuổi lên 9 trở thành diễn viên trẻ nhất của Hàn Quốc xuất hiện trên thảm đỏ LHP danh giá toàn cầu. Diễn xuất có chiều sâu nội tâm gây kinh ngạc từ phim này đến các phim The Man From Nowhere, Snow Road..., Sae Ron được gọi là thần đồng diễn xuất, thiên tài nhí của điện ảnh Hàn.
Bước qua tuổi 20, Kim Sae Ron gặp nhiều chuyện xui rủi trong đời tư và công việc. Nhiều người cho rằng cô già dặn trước tuổi và ngoại hình của cô không phải gu yêu thích của khán giả Hàn. Tháng 2 năm nay, diễn viên chọn khép lại cuộc đời ở tuổi 25. Chưa tròn một tháng qua đời, Sae Ron tiếp tục trở thành đề tài thảo luận trên mạng châu Á khi góc khuất trong chuyện tình giữa cô và Kim Soo Hyun được hé lộ.
Phong Kiều (Theo Sinchew, Korea Times, Korea Star Daily)