SM Entertainment hôm 14/7 ra thông báo: "Hợp đồng với Kim Min Jong đã hết hạn vào tháng 6 năm nay và sau khi đàm phán, cả hai bên đã quyết định không tiếp tục hợp tác".
Kim Min Jong ký hợp đồng với SM Entertainment năm 2006 và đã làm việc với công ty được 17 năm. Dưới trướng Lee Soo Man, anh từng là Giám đốc tại SM C&C, trực thuộc SM Entertainment. Tháng Hai năm nay, khi SM Entertainment xảy ra tranh chấp ở cấp quản lý, Kim Min Jong công khai ủng hộ Lee Soo Man và gửi hàng loạt email tới toàn thể nhân viên công ty, kêu gọi ủng hộ Lee Soo Man. Hiện sau khi Lee Soo Man rời đi, Kim Min Jong nối gót.
Một người trong ngành công nghiệp giải trí tiết lộ: "Việc Kim Min Jong, người có mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất Lee Soo Man, không gia hạn hợp đồng với SM có thể được coi là thủ tục được định trước".
Kim Min Jong tuổi 52 hiện trở thành nghệ sĩ "tự do". Anh chưa tiết lộ bất cứ kế hoạch nào trong tương lai. Theo tờ Xportsnews, anh nhiều khả năng trở thành trợ lý thân cận của Lee Soo Man trong những dự án tương lai của CEO tên tuổi này.
Trước thời điểm rời SM, Kim Min Jong vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật. Anh tham gia các show truyền hình, ca nhạc dù ít đóng phim. Năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm ra mắt, Kim Min Jong tham gia show "Ca sĩ giấu mặt 7". Trong show, anh được yêu mến với tư cách là "Nghệ sĩ giải trí toàn năng thế hệ thứ nhất" và "Ngôi sao tuổi trẻ vĩnh cửu".
Ở tuổi 52, khi bạn bè đã yên bề gia thất, Kim Min Jong vẫn lẻ bóng. Khi còn trẻ, anh từng hẹn hò Lee Seung Yeon, Song Hye Kyo, Kim Gyu Ri... nhưng không mối tình nào bền lâu. Diễn viên từng thừa nhận không hào hứng với hôn nhân dù từng một lần có ý định kết hôn. Trong một chương trình năm 2019, Kim Min Jong từng cho biết không sẵn sàng cho vai trò người chồng, người cha: "Tôi không tự tin lắm với việc nuôi dạy con cái. Tôi không biết liệu mình có thể chăm sóc con hay không!".
Vài năm gần đây, anh bỏ rượu, bỏ thuốc, lối sống càng lúc càng lành mạnh. Tài tử từng tiết lộ lý do bỏ thuốc trong một show năm 2018: "Bố tôi uống rượu và hút thuốc rất nhiều. Ông mất vì ung thư phổi ở tuổi 72. Sau cái chết của ông, tôi nghĩ mình nên đối tốt với bản thân khi còn đang sống".
Kim Min Jong lần đầu tiên bước vào thế giới giải trí với tư cách một diễn viên, sau đó sớm nổi đình đám với vai trò ca sĩ. Sau khi nghe anh hát ca khúc My Love by My Side của ca sĩ Kim Hyun Sik tại bữa tiệc hậu kỳ của bộ phim White Rainy Day, giám đốc âm nhạc đã mời anh tham gia vào OST của bộ phim và sau đó, góp phần thúc đẩy anh trở thành ca sĩ. Kim Min Jong là một trong số ít ngôi sao từng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở độ tuổi 20, cả trong lĩnh vực ca hát lẫn phim ảnh.
Kim Min Jong sinh năm 1971 trong một gia đình giàu có nhưng sớm sa sút. Nhờ tài diễn xuất, ca hát, anh trở thành ngôi sao thập niên 90. Năm 1988, khi mới 16 tuổi, Kim Min Jong chạm ngõ điện ảnh qua loạt phim về Don Quixote. Anh được đánh giá cao cách thể hiện cảm xúc, diễn xuất có chiều sâu và lập tức trở thành thần tượng tuổi teen. Giai đoạn 1989-1991, anh xuất hiện trong chín phim nhựa và một phim truyền hình. Tên tuổi anh được ghi dấu với Cảm xúc, Đất nước xa xôi (1996), Kỳ nghỉ ở Seoul, Áo cưới (1997), Chàng trai đáng yêu (1998), Tình huynh đệ (1999), Vòng cổ ngọc trai, Bí mật (2000), Thiên thần hộ mệnh (2001), Câu chuyện trên đảo, Phẩm chất quý ông...
Nguyễn Hương (Theo Nate)