![]() |
|
Ông Riedl trong lòng người hâm mộ VN. |
- Ông dự định khi nào đến VN?
- Có một chút thay đổi và tôi có thể sẽ đến vào ngày 8/3. Lần này tôi đi một mình. Vợ tôi đang bận một số công việc cho ngôi nhà mới của chúng tôi tại Áo. Nhưng tôi và vợ chắc chắn sẽ cùng đến VN du lịch. Bà ấy có một tình cảm đặc biệt với đất nước và con người VN. Tôi sẽ mua vé máy bay khứ hồi. Dù thành công hay thất bại, tôi vẫn phải quay lại Áo.
- Ông có cảm giác gì với lần “ứng thí” này trước LĐBĐVN?
- Tôi nghĩ rằng cuộc thương thảo là đi tìm công việc mình thích. Tôi đã nhiều năm gắn bó với bóng đá VN và có một tình cảm sâu sắc dành cho người hâm mộ. Tôi rất muốn được tiếp tục công việc chèo lái con thuyền bóng đá VN. Nhưng nếu không được chọn, tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường.
- Có gì khác biệt giữa Riedl thời điểm hiện tại và hai năm trước khi ông giúp đội Olympic VN giành HCB tại SEA Games 22?
- Kiên nhẫn hơn. Sau khi chia tay với đội tuyển VN vào cuối năm 2003, tôi sang làm HLV đội Palestine. Rồi sau đó tôi kết thúc hợp đồng trước khi quay lại Áo. Hai năm qua tuy ngắn ngủi so với cuộc đời gắn liền với bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi sống thanh thản và biết hưởng thụ nhiều hơn.
- Ông đã soạn sẵn kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thương thảo với VFF?
- Làm HLV cho ba đội bóng trong cùng một thời điểm không phải là công việc dễ dàng, nhất là khi đó là công việc đầy đủ thời gian. Nhưng tôi là nhà cầm quân chuyên nghiệp và hiểu khá rõ về bóng đá VN. Khi nhận được thư mời của VFF, điều tôi quan tâm nhất là liệu mình có thể cống hiến hết sức lực cho một kế hoạch dài hạn kéo dài trong ba năm. Nhưng tôi tin mình đã sẵn sàng cho công việc nếu được chọn.
- Nếu được chọn, ông sẽ làm gì với ba đội bóng U-20, U-23 và đội tuyển quốc gia trong cùng một thời điểm?
- Cả ba đội bóng cần phải hoạt động liên tục, đồng thời có sự hỗ trợ bổ sung cho nhau. Nhưng quan điểm của tôi là dựa vào từng thời kỳ mà có sự ưu tiên cho từng đội bóng. Cụ thể là trong năm nay, chúng ta phải làm việc cật lực để giúp U-23 gặt hái thành công tại SEA Games 23 diễn ra ở Philippines.
Sang năm 2006, chúng ta sẽ có giải đấu Tiger Cup và tiếp đến là Cúp bóng đá châu Á 2007. Điều quan trọng là nếu cả ba đội tuyển vận hành tốt, bóng đá VN sẽ có những sự hỗ trợ rất tốt. Một đội U-23 thành công ở SEA Games Philippines sẽ có tác động rất tốt cho đội tuyển. Và nếu đội tuyển chơi tốt ở Tiger Cup 2006, chúng ta có thể nghĩ đến kết quả tốt đẹp ở cúp bóng đá châu Á.
- HLV Calisto có nói rằng nếu được chọn, ông ấy sẽ chú trọng đến công tác tìm và đào tạo cầu thủ trẻ. Còn ông thì sao?
- Đó là điều mà tất cả HLV chuyên nghiệp đều phải làm khi đặt nền móng xây dựng ngôi nhà mới. Nhưng tôi vẫn có những bước đi của riêng mình. Xây dựng cái mới đồng thời sử dụng cái cũ còn làm việc tốt. Những kinh nghiệm trước đây chắc chắn sẽ giúp ích tôi rất nhiều nếu được VFF chọn. Nhưng nói gì đi nữa thì cả tôi và ông Calisto sẽ cùng cống hiến hết sức nếu trở thành HLV.
- Ông đã biết VFF vừa có một số thay đổi về nhân sự. Ông chờ đợi điều gì từ những gương mặt mới của VFF?
- Trước đây tôi không có vấn đề gì với các quan chức VFF. Chủ tịch Mai Liêm Trực và ông Phạm Ngọc Viễn hay những người trước đó đều tạo điều kiện tốt nhất cho tôi làm việc. Tôi cũng nghe nói VFF đã có tân tổng thư ký mới là ông Phan Anh Tú. Điều tôi chờ đợi là những gương mặt mới sẽ cởi mở và hợp tác chặt chẽ hơn, bởi khi công việc được tiến hành trôi chảy, mọi chuyện sẽ trở nên rất tốt đẹp.

