Lin, sống ở thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, đòi lại số tiền 888.000 nhân dân tệ quà đính hôn (còn gọi là sính lễ) sau khi chuyện tình của anh với Chen kết thúc. Theo Xing Video, cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ này sau một năm chung sống vì nhận ra họ không hợp nhau.
Trước đó, vào tháng 5/2020, Lin đồng ý chuyển cho Chen 888.000 nhân dân tệ (130.000 USD) làm quà sính lễ và vài ngày sau thì cả hai đính hôn. Gia đình Lin sau đó chi thêm 443.000 tệ (65.000 USD) làm tiệc đính hôn cùng các món quà bằng vàng, một phong bao đỏ chứa 73.000 tệ (khoảng 10.700 USD) và 30.000 tệ (4.400 USD) phí mai mối. Tổng cộng, nhà trai đã chi 1,33 triệu tệ bao gồm cả tiền rước dâu.
Tuy cả hai chưa kết hôn về mặt luật pháp, Lin vẫn kiện lên tòa án địa phương sau khi anh ta và Chen ai đi đường nấy, đòi cô trả lại khoản sính lễ 130.000 tệ.
Sau khi Lin cung cấp đầy đủ lịch sử giao dịch ngân hàng, tòa án nhận định anh có quyền hợp pháp khi đòi lại số tiền trên, do hai người đã chia tay trước khi cưới. Cân nhắc yếu tố trong một năm chung sống, cả Lin và Chen đều chia sẻ chi phí sinh hoạt, tòa kết luận Chen phải trả cho hôn phu cũ 800.000 tệ (hơn 117.200 USD) trong 10 ngày, sau khi đã khấu trừ một số khoản.
Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ đã gây ra cuộc tranh cãi trên Weibo, mạng xã hội giống Twitter của Trung Quốc, hút hơn 17.600 bình luận. Nhiều người ủng hộ Lin, nhưng một số khác lo lắng cho Chen.
"Tiền sính lễ 888.000 tệ, lại còn cả vàng và phong bì lên tới 1.081.000 tệ (160.000 USD), chẳng lẽ mối quan hệ đó là miễn phí? Lin rõ ràng đã phải trả rất nhiều tiền", một thành viên bình luận.
"Lin còn lấy lại được tiền, còn Chen thì sao? Họ đã sống với nhau như vợ chồng suốt một năm", thành viên khác ý kiến.
Một số người thì cho rằng khoản tiền sính lễ trên là quá nhiều.
"Quà sính lễ cao như thế khiến tôi có cảm giác như thể anh ta đi mua vợ", một người dùng nhận định. "Lấy vợ ở Trung Quốc đắt đỏ quá. Có lẽ đây là lý do vì sao tôi chọn sống độc thân", người khác nói.
Luật hôn nhân Trung Quốc quy định tòa án phải ra phán quyết có lợi cho ba loại yêu cầu đòi trả lại tiền sính lễ, bao gồm khi đám cưới không diễn ra; khi cặp đôi kết hôn nhưng không sống chung và khi có người gặp khó khăn do kết quả của món quà đính hôn này.
Tục lệ đàn ông trao quà sính lễ cho phụ nữ đã tồn tại từ rất lâu ở Trung Quốc, với số tiền dao động từ 10.000 đến một triệu nhân dân tệ.
Hướng Dương (Theo SCMP)