>> Bắt hai công an chống ma túy
Dương Văn Chốt, một tử tù bị kết án tội mua bán ma túy vào năm 2004 và vợ Chốt là bà Nguyễn Thị Là ở Sơn La đã chi 420 triệu đồng, đưa cho Nguyễn Văn Đua, cựu cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội để "chạy án tử hình". Tuy nhiên, vị cảnh sát hình sự này đã bị cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo.
Một thời gian sau khi đưa tiền cho Đua, bà Là nhận được thông báo của trại giam là chồng bà đã bị thi hành án tử hình theo phán quyết của tòa. Vì vậy, người vợ của tử tù này đã làm đơn tố cáo tới công an.
Tháng 8/2006, C17 bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đua, thu 2 bánh heroin, 3 khẩu súng và 13 viên đạn. Mở rộng vụ án, C17 đã làm rõ trong đường dây do Đua tham gia đã buôn bán hơn 40 bánh heroin và bắt giam gần 20 kẻ khác.
Ngoài Nguyễn Văn Đua, cuối tháng 8, Cục điều tra tội phạm về ma tuý (C17), Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng, nguyên Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, công an tỉnh Thái Nguyên và Lương Tuấn Anh, nguyên điều tra viên về hành vi nhận hối lộ của những bị can tham gia đường dây ma túy của Dương Văn Chốt.
Trong đường dây của Nguyễn Văn Đua có Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và Nguyễn Đăng Lập, trú tại thành phố Thái Nguyên. Hai người này đã nhiều lần đưa hối lộ cho Nguyễn Văn Dũng và Lương Tuấn Anh để chạy tội, khi bị công an Thái Nguyên bắt giữ về hành vi mua bán ma tuý.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi nhận hối lộ của 2 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và tống đạt lệnh khởi tố bắt tạm giam.
Đến nay, 27 người liên quan đến vụ án đã bị khởi tố.
Khánh Ngọc