Frances Wang là biên tập viên của kênh truyền hình Mỹ - CBS4. Cô vốn có làn da mịn màng, rất hiếm khi bị mụn trứng cá. Tuy nhiên, kể từ hồi tháng 5, sau khi sử dụng steroid tại chỗ để điều trị bệnh chàm, làn da của cô xuất hiện nhiều mụn trứng cá, ửng đỏ và phát triển thành viêm da quanh miệng.
Suốt 5 tháng sau, Frances phải sống chung với làn da tổn thương, lấm tấm mụn quanh miệng và trán kèm theo tình trạng đau nhức đồng thời ảnh hưởng không ít đến các mối quan hệ xã hội cũng như công việc của cô. Cô thường xuyên phải nhờ đến lớp nền dày cộm để che giấu bớt làn da của mình: "Từ tháng 5 đến tháng 10 làn da của tôi ngày một tệ hại. Tôi chán nản và cảm giác không còn là chính mình nữa".
Gần đây, Frances cho biết làn da của cô đã tốt hơn rất nhiều. "Mọi người cũng hỏi thăm tôi đã làm gì để cải thiện nó, thú thật tôi cũng không biết nữa. Tôi thử rất nhiều cách, tôi cắt bỏ thịt, sữa khỏi chế độ ăn, bổ sung lợi khuẩn, uống nước ép cần tây vào buổi sáng, kiêng trang điểm, sử dụng thuốc bôi. Tôi cũng ngừng dùng kháng sinh từ hồi tháng 9 vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tình trạng của tôi khá phức tạp, tôi không muốn khẳng định phương pháp nào đã giúp tôi cải thiện da bởi nó có thể khiến bạn đi sai hướng", Frances chia sẻ.
Bên cạnh việc thay chế độ ăn uống, cô hiện sử dụng sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm của hãng VaniCream. Frances kết hợp thuốc chứa thành phần sulfameticide và retinol vào buổi tối để điều trị mụn. Khi cần trang điểm, cô dùng kem nền của hãng IT Cosmetics. "Làn da của tôi vẫn còn hơi mẩn đỏ nhưng phần lớn đã nhẵn hơn và có thể trang điểm. Nó không còn bị viêm nữa. Có thể nó sẽ để lại một chút sẹo nên tôi cũng cân nhắc về việc lăn kim hoặc bắn laser nhằm cải thiện", biên tập viên kênh CBS khu vực Miami cho biết.
Duk Sun