Kiatisukđang là HLV đội U23 Thái Lan. Ảnh: Kỳ Lân. |
Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định chia tay với HLV Winfried Schaefer sau khi đội Thái Lan đạt thành tích rất tồi trong thời gian gần đây. Ở AFF Cup 2012, đội Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức thi đấu không thành công khi thua Singapore ở trận chung kết. Tiếp đó, tại vòng loại Asian Cup, Thái Lan thi đấu kém cỏi với hai trận thua 1-3 trước Kuwait và 2-5 trước Libăng.
Thành tích này cùng với những mâu thuẫn trong quá khứ là lý do khiến FAT không thể giữ cựu HLV trưởng đội Cameroon này lâu hơn. Chủ tịch FAT Worawi Makudi phát biểu trên tờ Bangkok Post: “Chúng ta không nên sử dụng từ sa thải mà là chia tay với sự đồng thuận của cả hai bên. Đây là điều bình thường trong bóng đá, khi không thành công sự chia tay là tất yếu''.
Ông Worawi khẳng định, trong thời gian FAT tìm HLV mới cho chiếc ghế nóng này, cựu danh thủ Kiatiasuk sẽ được phân công tạm nắm quyền ở tuyển Thái Lan. Cựu danh thủ này đang là HLV đội U23 quốc gia. Trước mắt, ''Zico Thái'' sẽ dẫn dắt các tuyển thủ trong hai trận đấu giao hữu với Trung Quốc và Myanmar trong tháng 6 tới. Ông Worawi tin tưởng kinh nghiệm hơn 15 năm thi đấu quốc tế cùng với việc dẫn dắt nhiều CLB Thái Lan, Việt Nam sẽ giúp Kiatiasuk hoàn thành nhiệm vụ.
Hai trận đấu tới sẽ là cơ hội để Kiatiasuk chứng tỏ mình với FAT trước khi các quan chức Liên đoàn quyết định có bổ nhiệm chính thức anh hay không. Ông Worawi khẳng định, việc chọn HLV trưởng mới sẽ chờ đến khi bầu Chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới rồi sẽ đưa ra bàn bạc. Ông Worawi hiện chịu nhiều áp lực sau khi bóng đá Thái Lan không thành công trong những năm gần đây.
Thời gian qua, thông qua các mối quan hệ của mình, ông Worawi thường xuyên mang về những HLV nổi tiếng như Peter Reid, Bryan Robson, Winfried Schaefer... nhưng thành tích của bóng đá Thái Lan lại có chiều hướng đi xuống do các HLV này không hiểu bóng đá Thái. Đây cũng là điều mà các HLV bản địa tại Thái Lan phê phán FAT khá nhiều.
Vy Khanh