Tạo sự hứng thú và nhiệt tình
Các cô bé, cậu bé tuổi ‘teen’ thường không cảm thấy có cảm hứng với những thứ mà đơn giản chúng không thích, và ai cũng như vậy. Vì thế, điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem các sở thích của con bạn là gì, bày tỏ sự quan tâm, thích thú của bạn đối với sở thích của chúng, và sử dụng chúng như một cách để khuyến khích con bạn học. Ví dụ, nếu con bạn yêu thích âm nhạc, hãy đề nghị chúng giải thích tại sao chúng lại thích ban nhạc hay ca sĩ đó, hoặc thậm chí đưa ra cho chúng bài tập như giải thích ca từ của bài hát chúng yêu thích với bạn.
Phát triển khả năng độc lập
Internet chính là một công cụ đắc lực cho công việc này. Ngày nay, giới trẻ dành rất nhiều thời gian để lên mạng và các bậc phụ huynh thường băn khoăn muốn biết bọn trẻ dành bao nhiêu lâu để “lướt” trên mạng. Tuy nhiên, hãy cố gắng nhìn nhận sở thích này của con mình như một cách tích cực trong việc phát triển tư duy độc lập và ham hiểu biết.
Nếu bạn muốn tìm hiểu một vấn đề gì đó chẳng hạn như lịch phát sóng của chương trình TV hay thời tiết ở Bangkok như thế nào, hãy nhờ con tìm trên Google hộ mình. Thậm chí bạn hãy đưa cho con những nhiệm vụ cụ thể hơn như là lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tới của gia đình hay tìm hiểu giá cả các vật dụng phù hợp với ngôi nhà của mình.
Phát triển khả năng làm việc theo nhóm
Rất nhiều trẻ em, đặc biệt những cậu bé tuổi ‘teen’, phần lớn đều thích những trò chơi điện tử trực tuyến. Trong khi các bậc phụ huynh thường lo lắng muốn biết con cái dành bao nhiêu thời gian vào việc chơi điện tử thì các nhà tâm lý học cho rằng các game thủ thường phải làm việc trong một đội hoặc một nhóm và đó là cách phát triển khả năng làm việc theo nhóm và khả năng chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm
Các môn thể thao đồng đội là cũng là một cách tích cực hơn để khuyến khích tinh thần đồng đội cũng như là một phương thức để tăng sự thích thú với việc duy trì một cơ thể và trí tuệ khỏe khoắn.
Phát triển tính sáng tạo và đổi mới
Không phải mọi trẻ em sinh ra đều là nghệ sỹ hay nhạc sỹ tài năng. Thế nhưng, có nhiều cách giúp phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ. Khi biết con yêu thích cái gì, bạn hãy đề nghị chúng viết hoặc thể hiện cái chúng thích bằng hình ảnh. Ví dụ, nếu con bạn rất hâm mộ một ca sỹ, diễn viên hay một đội bóng nào đó, hãy bảo chúng tự tạo ra một tấm áp phích riêng về thần tượng của chúng trong đó dùng tới những bức ảnh và đoạn văn có trên tạp chí và các trang web. Hay nếu con bạn thích máy tính hãy cùng trẻ tạo ra một trang web riêng của chúng thông qua các phần mềm lập website miễn phí trên mạng. Bạn có thể cực kỳ ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của con bạn đấy.
Bọn trẻ ở tuổi ‘teen’ thích được đối xử công bằng như tất cả mọi người, chúng không muốn bị coi như học sinh hay trẻ con. Là cha mẹ, nếu bạn có thể giúp con mình có khả năng nhìn nhận cuộc sống với một thái độ tích cực, thì điều đó luôn tạo động lực cho trẻ trước mọi công việc. Luôn nhấn mạnh với con bạn về giá trị giáo dục sẽ đem lại cho chúng sau này. Hãy dành thời gian hỏi con những câu hỏi giúp bạn hiểu hơn về động lực của chúng hoặc những vấn đề không tạo động lực cho chúng. Hãy tâm sự với con trai hoặc con gái bạn về những mục tiêu tương lai của chúng và cùng con lên kế hoạch thực hiện. Hãy hỏi xem liệu bạn có thể giúp gì cho chúng và hãy luôn sẵn sàng bất cứ khi nào chúng cần bạn. Để đảm bảo rằng sự giúp đỡ con bạn nhận được chính là động lực thúc đẩy chúng đạt tới những mục tiêu cao hơn, là cha mẹ, tốt nhất bạn nên là nguồn hỗ trợ, động viên, khuyến khích lớn nhất cho con mình.
(Theo Britishcouncil)