Thứ năm, 1/8/2019, 00:06 (GMT+7)

Khu vườn 1.400 m2 trong biệt thự ở Đức của ca sĩ Mỹ Lệ

Nhiều loại hoa nổi tiếng xứ Frankfurt khoe sắc trong khu vườn rợp bóng cây lá kim của giọng ca gốc Quảng Bình.

Vợ chồng Mỹ Lệ mua căn biệt thự ở thành phố Frankfurt, Đức, cách đây 4 năm, làm chốn nghỉ dưỡng cho gia đình.

Ngôi nhà nằm trên một quả đồi, có vườn rộng được trồng sẵn nhiều hoa và cây xanh.

Mỹ Lệ không nhớ hết các loại cây trong vườn nhưng tâm đắc nhất cây tùng có tuổi đời hơn 40 năm. Người chủ cũ mua cây tùng về trồng cách đây 10 năm, khi nó đã được 30 tuổi.

Cẩm tú cầu, tử đinh hương, hồng trắng, hồng đậm được trồng rải rác khắp khu vườn tạo nên thảm hoa rực rỡ.

Những cây lá kim tọa tại vị trí cổng vào, lối đi, trước hiên nhà biến không gian sống của Mỹ Lệ thành 'công viên tại gia' khiến chị chẳng muốn đi đâu trong kỳ nghỉ hè tại Đức.

Nữ ca sĩ chia sẻ, cách đây 4 năm, vợ chồng chị tốn nhiều thời gian đi tìm mới chọn được căn nhà đáp ứng tiêu chí: ở vị trí đắc địa, hàng xóm dễ thương và có vườn đẹp.

Mỗi năm gia đình chị sang đó hai lần vào mùa hè và Giáng sinh để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Trong những ngày ở Việt Nam, Mỹ Lệ khóa cửa ngôi nhà tại Đức. Khu vườn không có người chăm sóc nên những khóm hoa bị chết, chỉ những cây to duy trì được.

Nữ ca sĩ thuê thợ làm vườn đến cắt cỏ và tạo dáng cho những cây to hai tháng một lần. Nhờ vậy mà chúng trông đẹp mắt và xanh tốt.

Mỹ Lệ yêu thích cuộc sống trong ngôi nhà "đẹp như resort" nhưng chị không có ý định sang Đức định cư.

Bà mẹ ba con tiếc nuối vì chỉ được thăm vườn vào mùa hè và mùa đông. "Khu vườn đẹp nhất vào mùa xuân khi những cây anh đào nở rực cả góc trời nhưng tôi chưa một lần được ngắm", chị nói.

Sắp tới, hai con gái của Mỹ Lệ, bé Misu và Misa, sang Đức du học. Ngôi nhà sẽ là nơi sum họp mỗi dịp vợ chồng chị sang thăm con.

Lam Trà

Đánh giá phiên bản mới