Sau khi kiểm tra các hạng mục bên trong quán cà phê "Cầu Vàng" ở ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, cơ quan chức năng yêu cầu nơi này dừng hoạt động kể từ ngày 13/10 vì lý do an toàn. Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn ngăn chặn, không để người dân tham quan, ăn uống, giải trí trong khu du lịch nhằm đề phòng nguy hiểm.
Công trình khởi công từ tháng 4/2019, nhưng một tháng sau, ông Hồ Chí Toại (chủ khu du lịch) mới được cấp phép cho năm hạng mục trên sáu thửa đất với diện tích gần 1,2 ha. Tổng diện tích xây dựng gần 2.000 m2. UBND thị trấn An Lạc Thôn cho biết quá trình thi công không đúng giấy phép và phát sinh nhiều hạng mục. Ngành chức năng đã yêu cầu ông Toại ngưng thi công để điều chỉnh giấy phép.
Tháng 4/2021, ông Toại tiếp tục xây dựng sai phép và sai mục đích sử dụng đất gần 1.600 m2, bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng. Công trình gồm nhiều khu, mô phỏng các điểm du lịch nổi tiếng, kỳ quan thế giới như Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), tượng Lạc Sơn Đại Phật (Trung Quốc), tượng Nhân sư (Ai Cập)... Trong đó, nổi bật nhất là công trình giống Cầu Vàng (Đà Nẵng) đặt trên tháp cao hàng chục mét. Du khách muốn đến "Cầu Vàng" phải trèo lên cầu thang cao, hoặc đi qua cây cầu treo lắc lẻo cảm giác mạnh. Cầu treo này là một trong những hạng mục chưa đảm bảo an toàn cho du khách.
Đầu năm 2022, dù nhiều hạng mục chưa được cấp phép, ông Toại vẫn mở cửa đón khách nhưng chỉ bán cà phê. Du khách không phải mua vé tham quan, chỉ cần mua ly cà phê 20.000 - 30.000 đồng là có thể chụp ảnh thoải mái. Đến tháng 9, ông Toại tiếp tục bị phạt hành chính 120 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và đất đai, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng cấp năm 2019 và buộc tháo dỡ, đưa ra khỏi đất tất cả các công trình xây dựng, các tài sản trên đất trong 90 ngày.
Ông Phan Long Đức, Bí thư thị trấn An Lạc Thôn, cho biết ông Toại trong các cuộc họp hay kiểm tra đều thừa nhận vi phạm và chấp nhận xử lý của cơ quan chức năng. Ông đã nộp phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
Diệp Tử