
HLV Mai Đức Chung.
- Ông cảm thấy thế nào khi ĐT nữ Việt Nam coi như đã hoàn tất vòng bảng?
- Đúng là Việt Nam đã gặp thuận lợi khi Thái Lan để mất điểm trong trận đấu với Myanmar, nhưng thực ra khi chiến thắng Philippines, chúng ta đã có thể tự “nắm vận mệnh mình” trong tay. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nghĩ đến trận chung kết bởi vẫn muốn các học trò thi đấu với quyết tâm cao nhất khi gặp Indonesia hôm nay.
- Ông có cho rằng chính những thay đổi trong đội hình và chiến thuật đã giúp Việt Nam chơi khởi sắc?
- Đội nữ tham dự SEA Games 23 có khá nhiều cầu thủ trẻ và trong những trận đấu đầu tiên, chúng tôi vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết. Sau khi lấy lại được sự tự tin với trận thắng Thái Lan, các cầu thủ đã rất hưng phấn và chơi bùng nổ khi gặp đội chủ nhà. Thực ra, chúng tôi vẫn trung thành với chiến thuật đá áp sát, phối hợp nhỏ và bật tường nhanh nhưng có điều càng ngày các cầu thủ đã thực hiện càng tốt hơn. Bên cạnh đó, việc Đào Thị Miện đảm nhiệm rất tốt tuyến giữa cũng khiến hàng tiền vệ chơi chắc chắn hơn.
- Ông đánh giá thế nào về đối thủ Indonesia chiều nay?
- So với các đội bóng khác trong bảng thì rõ ràng Indonesia yếu hơn nhiều nhưng chúng tôi vẫn không được chủ quan. ĐTVN sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất để quyết giành một trận thắng.
Theo Điều lệ môn bóng đá nữ tại SEA Games 23, 5 đội tham dự giải đá vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng từ 1 đến 5 theo các tiêu chí: tổng số điểm; hiệu số bàn thắng-thua; tổng số bàn thắng; kết quả thi đấu trực tiếp; đá luân lưu 11m - nếu các đội vẫn đang trên sân và bốc thăm. Hai đội đứng cao nhất sẽ vào đá trận chung kết để xác định đội vô địch (nhận HC vàng) và đội đứng thứ nhì (nhận HC bạc). Giải năm nay sẽ không có đội đứng thứ ba. Theo quy định này, hiện VN tuy bằng điểm Thái Lan: cùng 6 điểm, nhưng lại có hiệu số bàn thắng-thua là 6/2, trong khi Thái Lan chỉ đạt hiệu số 4/4, chưa kể trận đối đầu trực tiếp, Thái Lan thua VN 0-1. Chỉ khi Indonesia thắng đậm VN chiều nay và Myanmar bất ngờ thua đậm Philippines thì có thể tuyển Việt Nam mới không vào được chung kết, nhưng điều này sẽ rất khó xảy ra. |
Bảng xếp hạng
TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
1 | Myanmar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | 9 |
2 | Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Thái Lan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
4 | Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
5 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 0 |
T.V. (từ Manila)